Dân số Mỹ vừa chạm mốc con số tương đương số Pi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Dân số Mỹ đã vừa chạm mốc một con số rất được các nhà toán học ưa thích vào hôm 14/8: 314.159.265 người. Con số này tương đương với số Pi (viết ngắn gọn là 3,14) nhân với 100 triệu lần.

"Vì thế hãy ăn mừng số Pi này của người Mỹ" - quan chức phụ trách dân số ở Tổng cục Thống kê Mỹ Howard Hogan pha trò trong thông báo về sự kiện.
 
Dân số Mỹ vừa chạm mốc con số tương đương số Pi - Ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: brannyboilsover.com)

 
"Ông nói đây là hiện tượng chỉ xảy ra một lần trong nhiều thế hệ. Pi là một hằng số toán học, là tỷ số giữa chu vi vòng tròn và đường kính của nó," ông cho biết thêm.

Nước Mỹ đã chạm mốc đặc biệt này không lâu sau 18h26 GMT ngày 14/8./.