Đan Trường lên tiếng xin lỗi dư luận

Mộc Miên/phapluatxahoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Động thái xin lỗi từ phía Đan Trường và công ty quản lý được đánh giá là xoa dịu dư luận khi bị “tố” hát hai ca khúc “Ai chung tình được mãi” và “Từng yêu” nhưng không xin phép.

 

Đan Trường lên tiếng xin lỗi dư luận - Ảnh 1
Ca sĩ Đan Trường xin lỗi khán giả, Cty ACV Entertainment và xóa bỏ hai ca khúc gây tranh cãi khỏi kênh Youtube

Tối 8/6, Đan Trường lên tiếng xin lỗi khán giả khi xảy ra những ồn ào không đáng có về câu chuyện bản quyền.

Trong dòng chia sẻ, phía Đan Trường cho biết, những lùm xùm trong những ngày qua với phía Công ty ACV Entertainment là điều mà Đan Trường không mong muốn.

Để tránh sự việc kéo dài ảnh hưởng đến uy tín của các bên liên quan, Đan Trường chính thức gửi lời xin lỗi khán giả và Công ty ACV Entertainment vì việc sử dụng hai ca khúc “Ai chung tình được mãi” và “Từng yêu” đã gây nên nhiều phiền hà cho mọi người.

“Tôi cảm thấy hai ca khúc hay, nhiều cảm xúc nên khi nghe đã muốn thể hiện lại. Đã cố gắng để việc hát lại ca khúc chỉn chu nhất, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót về lý lẫn tình. Thời gian đầu khi mới phát hành trên Youtube, các fan rất thích và yêu cầu Đan Trường hát bài “Từng yêu” nên Đan Trường đã hát mà chưa nói rõ ràng với Công ty ACV Entertainment, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Sau sự việc này, Đan Trường và phía ê-kíp cũng sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc”, Đan Trường giải thích.

Bên cạnh lời xin lỗi, phía Đan Trường và ê-kíp quản lý đã gỡ bỏ hai ca khúc “Ai chung tình được mãi” và “Từng yêu” ra khỏi hệ thống Youtube của Công ty. Và chắc chắn sẽ không trình diễn hai ca khúc này trên sân khấu một lần nào nữa, dù đã đóng tiền ca khúc “Ai chung tình được mãi” cho Trung Tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Phía nam ca sĩ cũng khẳng định rất tôn trọng quyền tác giả, tác phẩm… Điều đó được khẳng định trong suốt thời gian làm nghề, Đan Trường chưa từng xảy ra những vụ ồn ào liên quan tới bản quyền ca khúc và tác giả.

Đan Trường lên tiếng xin lỗi dư luận - Ảnh 2
Ngoài sự nghiệp ca hát, Đan Trường còn biết tới cuộc hôn nhân với đại gia Thủy Tiên. Mặc dù cả hai đã ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ tình bạn tốt đẹp và chăm sóc con cái.

Câu chuyện vi phạm bản quyền ca khúc “Từng yêu” nổi sóng khi ngày 7/6, nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng lên tiếng tố cáo Đan Trường vi phạm bản quyền. Nhạc sĩ cho biết bài hát “Từng yêu” được anh viết tặng riêng Phan Duy Anh. Bản quyền bài hát thuộc về Đình Dũng và ACV Entertainment.

Trước đó, phía nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng khẳng định chưa bao giờ đồng ý cho phía Đan Trường sử dụng bài “Từng yêu” để đi biểu diễn, chỉ đồng ý cho Đan Trường thu âm, cover và đăng lên mạng. Thế nhưng, Đan Trường đã “phạm luật” khi hát biểu diễn thương mại mà không xin phép.

Cách đó vài ngày, ca sĩ Đan Trường cũng bị Công ty ACV Entertainment - đơn vị nắm bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi" “tố” biểu diễn bài hát này khi chưa xin phép.

Liên quan đến tranh cãi bản quyền ca khúc, phía Đan Trường phản bác lại, khẳng định đã hoàn thành việc xin phép và đóng đầy đủ chi phí để biểu diễn ca khúc cho VCPMC.

Phía người hâm mộ đồng tình với cách làm việc cẩn thận, chỉn chu từ phía ca sĩ Đan Trường. Đồng thời gửi gắm mong muốn nam ca sĩ sớm ra mắt bài hát hay để phục vụ khán giả.