Dân vận khéo giúp dự án về đích đúng hẹn

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Là phường rộng, đông dân thuộc loại đứng đầu TP, phải thực hiện nhiều dự án, toàn hệ thống chính trị phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đã có cách làm dân vận linh hoạt, tạo được đồng thuận cao trong Nhân dân, giúp từng bước gỡ “nút thắt” GPMB, triển khai các dự án đúng tiến độ.

Nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội, kết nối giao thông trong khu vực, giảm ùn tắc các trục huyết mạch, tại phường Vĩnh Tuy đang triển khai một số dự án: kết nối đường từ công ty xe bus đến dự án 423 Minh Khai, mở đường 349 Minh Khai, xây trường tiểu học tại điểm đất 349 Minh Khai…

Khi phường áp giá đền bù đến các hộ diện GPMB đã nhận được nhiều đơn kiến nghị. Tuy nhiên, xác định nhiệm vụ GPMB nếu chỉ dùng mệnh lệnh hành chính thì không đạt kết quả cao, Đảng ủy phường đã ban hành riêng Nghị quyết tăng cường lãnh đạo đối với các cấp ủy Đảng trong thực hiện GPMB và chỉ đạo Công an, MTTQ phường, các hội đoàn thể, hệ thống chính trị địa bàn dân cư tăng tuyên truyền, nắm bắt tâm tư người dân, kịp tham mưu hướng giải quyết.

"Chúng tôi luôn chú trọng đối thoại với người dân, công khai, áp dụng đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện tốt chức năng giám sát, kiến nghị giải quyết bất cập, vận dụng tối đa quy định pháp luật để bảo đảm cao nhất quyền lợi người bị thu hồi đất, nhằm mục đích cuối cùng là người dân đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng” - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Trần Nam Sơn chia sẻ.

Đáng chú ý, dự án kết nối đường qua Công ty xe bus Lạc Trung với số 423 Minh Khai được phê duyệt năm 1999 nhưng vì nhiều lý do đến năm 2021 mới được tái khởi động, phải GPMB qua 3 địa bàn dân cư. Địa bàn số 8 có 36 hộ diện GPMB, với 13 hộ bị thu hồi hoàn toàn, nhận nhà tái định cư; ban đầu GPMB gặp nhiều khó khăn vì người đi, người về chung cư, có hộ không đủ điều kiện nhận nhà tái định cư…

Ở đây đã gần 40 năm, Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư số 8 Nguyễn Hữu Sự cho hay, mật độ dân cư ngày càng lớn, tắc nghẽn giao thông; ngõ 559 Lạc Trung rất hẹp, sâu hơn 300m, có lúc mất nước sạch thì xe của Công ty không vào được, càng khó với xe cứu hỏa hay cứu thương. Người dân rất mong mỏi nên rất phấn khởi khi có dự án.

UBND phường phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ, cùng Ban QLDA đầu tư xây dựng quận và địa bàn dân cư nhiều lần họp dân, giải thích… Địa bàn chọn xây dựng mô hình “dân vận khéo” để tạo sự đồng thuận cao nhất trong Nhân dân, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án này đúng tiến độ.

Kết quả, không có ý kiến trái chiều, đến tháng 5/2023 cả 100% hộ diện GPMB đã đồng thuận. Gần 30 hộ đã nhận tiền bồi thường, trong đó nhiều nhà bàn giao mặt bằng, một số hộ bàn giao sớm được “thưởng tiến độ”, có hộ 8 giờ nhận tiền thì 14 giờ bàn giao…

“100% đồng thuận quan trọng vì cấp ủy Chi bộ đã ra nghị quyết cho riêng dự án, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với 46 đảng viên trở thành nòng cốt, tiên phong tuyên truyền từ gia đình mình nên khi vận động thì người dân rất yên tâm. Cán bộ địa bàn kiên trì giải thích ý nghĩa dân sinh của dự án, sâu sát tìm hiểu tâm tư người dân…, nên không còn ai thắc mắc chính sách” - ông Nguyễn Hữu Sự bộc bạch.