Đảng bộ phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng: Một nhiệm kỳ nhiều khởi sắc, đạt kết quả toàn diện

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên biểu dương 5 năm qua, trong bối cảnh quận và phường có khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, việc mới, song với tinh thần đoàn kết thống nhất với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đồng Tâm đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức và dành được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Hôm nay (3/6), Đảng bộ phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự có mặt của 125 đại biểu chính thức. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên.

 125 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ phường Đồng Tâm lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày báo cáo chính trị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Minh Tâm cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2020 gắn với thực hiện 3 chương trình công tác trọng tâm và các kế hoạch của Đảng ủy đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và hệ thống chính trị được củng cố, đổi mới. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị.

 Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên phát biểu tại Đại hội

Đáng chú ý, UBND phường luôn quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi; an ninh chính trị được giữ vững, TTATXH được đảm bảo. Nhất là kinh tế trên địa bàn ổn định, trong đó thu ngân sách bình quân 5 năm vượt 1,65% chỉ tiêu quận giao. Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm; ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của cán bộ công chức được nâng cao, gắn liền với thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị". Công tác quản lý đô thị được triển khai đồng bộ, trong đó có chuyển biến rõ nét và duy trì thường xuyên cải tạo, sửa chữa đường ngõ xóm, cây xanh, chiếu sáng, trật tự giao thông, VSMT, sử dụng quản lý lòng đường, vỉa hè; tỷ lệ xây dựng có phép đạt 100%; chú trọng phòng chống cháy nổ; triển khai đúng quy định việc quản lý đất đai, tài nguyên môi trường… Về văn hóa-xã hội, bình quân trong 5 năm, tỷ lệ hộ dân được công nhận Gia đình văn hóa đạt 89,9%, giới thiệu và tư vấn giải quyết việc làm đạt 106,5%..., đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đồng Tâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025  

Phó Bí thư Quận ủy Đinh Thị Lan Duyên biểu dương 5 năm qua, trong bối cảnh quận và phường có khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, việc mới, song với tinh thần đoàn kết thống nhất với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đồng Tâm đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức và dành được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, quản lý quy hoạch và xây dựng-chỉnh trang đô thị, văn hóa-xã hội-y tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị-TTATXH, cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Từ đó, đồng chí lưu ý nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển mạnh dịch vụ-thương mại, cùng với phát triển về quy mô cần quan tâm định hướng cho các DN, hộ dân tích cực ứng dụng KHCN, nâng cao trình độ chất lượng dịch vụ. Đồng thời, làm tốt chăm lo sức khỏe Nhân dân, trọng tâm là phòng chống dịch bệnh và đảm bảo VSATTP, nâng cao chất lượng dân số, không để phát sinh hộ nghèo, tăng hộ giàu; đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai và TTXD; tạo thuận lợi cho mọi người dân trong thực hiện thủ tục hành chính tại phường... Cùng đó, cần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của phường trong tình hình mới.

 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đồng Tâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín, thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đồng Tâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Minh Tâm được tín nhiệm tái cử là Bí thư Đảng ủy phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần