Đảng bộ quận Cầu Giấy cần thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế

Vân Nhi - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiều điểm sáng
Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy cho biết, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự giúp đỡ của các ban Đảng Thành ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, các sở, ban, ngành TP… Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy đã thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề và động lực để Đảng bộ quận tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
Trong đó, kinh tế quận tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng ổn định theo đúng Chương trình “Phát triển kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực giai đoạn 2015 - 2020”, cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực.
Văn hóa - xã hội phát triển mạnh và toàn diện, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố, tăng cường. Hoạt động đối ngoại giao lưu, hợp tác được duy trì. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận được củng cố về tổ chức, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cục, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao.
Cũng theo Phó Bí thư quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V, với kinh nghiệm trên 20 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao, Đảng bộ quận đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, thực hiện hiệu quả 5 chương trình công tác toàn khóa, 3 khâu đột phá. 14/14 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt, trong đó 4 chỉ tiêu đạt, 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch…
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được những kết quả quan trọng; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành luôn đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả…. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Cầu Giấy giữ vững là đơn vị trong sạch, vững mạnh được Thành ủy khen thưởng “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020”.
Cũng tại Đại hội, Đảng bộ quận Cầu Giấy đã thông qua mục tiêu tổng quát đến năm 2025. Theo đó, quận Cầu Giấy sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Cùng với đó, Đảng bộ quận Cầu Giấy cũng đề ra 16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá đến năm 2025…
Tiếp tục xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng phát triển
Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, 5 năm qua, trong điều kiện thời cơ đan xen với không ít thách thức, song kế thừa truyền thống phát triển, tinh thần đoàn kết, sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đơn vị có liên quan, quận Cầu Giấy đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đề ra. Kinh tế - Xã hội của quận phát triển theo đúng định hướng, đời sống Nhân dân, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữa vững; Công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự chuyển biến tích cực... Những kết quả này đã tạo ra động lực, phát triển kinh tế - xã hội quận Cầu Giấy trong thời gian tới.
“Thay mặt Thường trực Thành ủy, tôi xin nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy đã đạt được trong thời gian qua” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, trong nhưng năm tới, dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới sẽ có nhiều biến động, tác động đến Hà Nội và quận Cầu Giấy. Do đó, để đảm việc phát triển theo đúng định hướng, kế hoạch đề ra, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận Cầu Giấy cần tiếp tục quan tâm tổ chức, lãnh đạo các tổ chức chính trị thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế. Quan tâm tạo điều kiện để các DN phát triển kinh doanh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế quận.
Giữ vững và phát triển giáo dục, văn hóa, phong trào toàn dân xây dựng đời sông văn hóa. Tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đảng bộ quận đã xác định; xây dựng Đảng bộ trong sạch, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng thống cơ sở vật chất về giáo dục. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hành chính…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy cần chủ động thực hiện các kế hoạch của Thành ủy về việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng, giải quyết các vấn đề nóng trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch… Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Phát huy vai trò giàm sát của các tổ chức chính trị, các tổ chức đoàn thể trong việc giảm sát, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cần quan tâm đến chương trình, thực hiện các nghị quyết để đưa các mục tiêu vào thực hiện ngay sau khi đại hội kết thúc.
Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu ra 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần