Đẳng cấp của chủ nhà Thái Lan

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dangda chấn thương không thi đấu nhưng Chanathip Songkrasin quá xuất sắc giúp cho Thái Lan có trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình. Ông Park sẽ làm gì trước trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2022, sau đó ông chia tay đội tuyển Việt Nam?

Lợi thế đang nghiêng về phía chủ nhà Thái Lan. Ảnh AT
Lợi thế đang nghiêng về phía chủ nhà Thái Lan. Ảnh AT

Mặc dù đội tuyển Thái Lan giải này không có sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất Chanathip Songkrasin, do đội bóng Nhật Bản không chịu nhả quân. Mặc dù vậy, đội hình của ông Polking vẫn có rất nhiều cái tên chất lượng, mà điển hình trong số đó chính là Theerathon Bunmathan.

Đẳng cấp của Theerathon

Đẳng cấp và trình độ của hậu vệ Theerathon nhiều năm thi đấu giải J1.League là điều không phải bàn, nhưng tại AFF Cup 2022 lần này HLV Polking đã cao tay đẩy anh ta từ cánh trái lên vị trí tiền vệ trung tâm và đã phát huy tác dụng. Theerathon lắm tiểu xảo, thi đấu rắn nhưng lại có nhãn quan chiến thuật vô cùng xuất sắc, nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022.

Hội tụ sức bền, sức mạnh và tốc độ, Theerathon di chuyển nhiều, có mặt tại các điểm nóng trên sân. Đến giờ, số 3 này đã có 6 pha kiến tạo thành bàn và 2 trong số đó vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Thi đấu nổi bật, nhiều khả năng Theerathon sẽ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Ảnh VFF
Thi đấu nổi bật, nhiều khả năng Theerathon sẽ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Ảnh VFF

Nếu không theo kèm và để cho số 3 quá thoải mái với trái bóng trong chân thì dường như cửa chiến thắng của chúng ta trên đất Thái bằng 0. Trận lượt đi, tiền vệ thuộc biên chế Buriram liên tục lùi về phần sân nhà, nhận bóng và điều tiết lối chơi toàn đội từ tuyến dưới. Trong khi đó, các tiền vệ và tiền đạo của Việt Nam gần như không có dấu hiệu áp sát truy cản, gây khó khăn cho đối phương.

Với nhãn quan chiến thuật và không gian, thời gian có được, tiền vệ 32 tuổi thoải mái ngắm nghía sau đó tung ra những đường chuyền cự ly trung bình, hoặc dài, tạo cơ hội cho các đồng đội tuyến trên. Nhìn đường chuyền cho Sarach Yooyen gỡ hòa, các chuyên gia bóng đá cho rằng nó có thể đưa vào sách giáo khoa bóng đá.

Ông Polking đã nhận ra mắt xích yếu nhất của tuyến tiền vệ Việt Nam chính là Quang Hải. Xuất ngoại, không được ra sân nên số 19, cầu thủ xuất sắc nhất một thời của đội tuyển sa sút phong độ. Cả trong phòng ngự lẫn tấn công Quang Hải đều không có những pha xử lý có thể làm người Thái phải lo lắng như trước đây. Trong khi Văn Đức cũng đang lâm vào tình trạng tương tự thì Văn Quyết phải được sử dụng nhiều hơn.

Lợi thế nghiêng về chủ nhà

Trận lượt về, chủ nhà Thái Lan có nhiều lợi thế hơn. Muốn có kết quả có lợi cách hiệu quả nhất có lẽ là các cầu thủ Việt Nam dâng cao khối phòng ngự và gia tăng áp lực lên chân chuyền của Thái. Khi đối thủ đưa bóng đến chân số 3, tùy vào vị trí mà ông Park có thể đẩy cầu thủ hàng công lên áp sát. Nếu là trung lộ, Tiến Linh hoặc Tuấn Hải sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ này. Còn nếu cầu thủ 32 tuổi nhận bóng ở hai cánh, một trong hai số 8 của đội sẽ dâng lên truy cản. Như vậy, chúng ta sẽ ít nhiều hạn chế được tầm ảnh hưởng của Bunmathan lên lối chơi của Thái. 

Ngoài Bunmathan làm bóng, Thái Lan cũng còn một cách nữa để xuyên phá hàng thủ của chúng ta. Họ cũng sử dụng các đường chuyền xuyên tuyến. Thái không luân chuyển bóng trong khối 3-1 và cố tìm kẽ hở của đối phương như chúng ta, mà chuyền ngang rất nhiều để chờ chúng ta dâng lên cao.

Ông Park có trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2022, chia tay đội tuyển Việt Nam. Ảnh VFF
Ông Park có trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2022, chia tay đội tuyển Việt Nam. Ảnh VFF

Thể lực các cầu thủ của chúng ta đang có vấn đề. Trận lượt đi, nhiều thời điểm bóng lăn ở biên quá vạch giữa sân, tuyến giữa chưa lùi về đủ sâu để phòng thủ. Do đó, khi Thái Lan xuống biên và chuyền bóng tới trước vòng cấm của thủ môn Văn Lâm, tuyển Việt Nam rơi vào thế bị động. Các tiền vệ không có mặt để phòng ngự, trong khi các hậu vệ bối rối không biết có băng lên hay không. Trong một vài trường hợp, nếu không có tài năng của thủ môn Văn Lâm, chúng ta đã thủng lưới.

Trong 3 ngày, ông Park có quá nhiều điều phải làm để có được chiến thắng trước đội chủ nhà được đánh giá là có kinh nghiệm, đẳng cấp cao hơn chúng ta. Mọi việc sẽ khó khăn hơn nếu Dangda, cầu thủ đã có 6 bàn thắng tại AFF Cup 2022 sẽ vào sân đá trận lượt về.