Đảng Cộng hòa loại “người quen” ông Trump khỏi cuộc đua chủ tịch Hạ viện

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thêm một tuần nữa trôi qua và Hạ viện Mỹ vẫn chưa chọn được vị trí chủ tịch, khiến nguy cơ khủng hoảng chính trị tiếp tục gia tăng.

Đảng Cộng hòa hôm 20/10 đột ngột loại Hạ nghị sĩ Jim Jordan khỏi cuộc đua vào vị trí chủ tịch Hạ viện. Quyết định này được đưa ra trong một phiên họp kín sau khi đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại nặng nề trong lần bỏ phiếu thứ ba bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ, hãng thông tấn AP đưa tin.

Kết quả này có nguy cơ đẩy nội bộ Đảng Cộng hòa chìm sâu hơn vào tình trạng bất ổn, và kéo dài tình trạng thiếu lãnh đạo ở Hạ viện Mỹ thêm một tuần nữa.

Hạ nghị sĩ Jim Jordan tại tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 13/10. Ảnh: AP  
Hạ nghị sĩ Jim Jordan tại tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 13/10. Ảnh: AP  

Nhiều nguồn tin nhận định Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang không có kế hoạch thực tế hoặc hiệu quả nào để đoàn kết đa số các thành viên, vốn đang ngày càng bị chia rẽ bởi các rạn nứt. TRong khi đó, hoạt động tại Hạ viện tiếp tục bị trì trệ, kể từ khi những nghị sĩ Hạ viện theo đường lối phe cực đoan trong đảng lật đổ cựu Chủ tịch Kevin McCarthy vào đầu tháng.

Theo Reuters, ngày 20/10, Hạ viện Mỹ tiến hành vòng bỏ phiếu thứ ba nhưng không có ứng cử viên nào nhận được sự ủng hộ đa số cần thiết (217/433 phiếu) để trở thành Chủ tịch Hạ viện. Ứng viên hàng đầu hiện nay của Đảng Cộng hòa là Jim Jordan chỉ nhận được 194 phiếu ủng hộ từ các hạ nghị sĩ Cộng hòa, giảm so với 2 lần bỏ phiếu trước.

Cụ thể, 25 hạ nghị sĩ Cộng hòa không bầu ông Jim Jordan trong vòng bỏ phiếu lần ba, mà lại ủng hộ những cái tên khác cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, Hakeem Jeffries - ứng viên đại diện đảng này tranh chức Chủ tịch Hạ viện, nhận được ủng hộ từ 210 hạ nghị sĩ Dân chủ.

Sau cuộc họp, Hạ nghị sĩ Jim Jordan cho biết ông vinh dự khi đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử vị trí Chủ tịch Hạ viện. “Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người đứng đầu. Tôi sẽ nỗ lực để thúc đẩy điều này,” ông Jordan nói.

Sau đó Quyền Chủ tịch Hạ viện McHenry thông báo rằng Đảng Cộng hòa sẽ họp bàn về việc chọn lựa ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện vào đầu tuần sau và dự kiến bỏ phiếu chọn ra ứng cử viên chính thức vào ngày 24/10.

Hiện tại, một số hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa, gồm Chủ tịch Uỷ ban Nghiên cứu Kevin Hern, phó lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Tom Emmer, phó Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mike Johnson, thông báo họ đang xem xét chạy đua giành quyền đại diện đảng ra tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện.