Đang điều tra nam bệnh nhân nhảy lầu tự tử trong bệnh viện ở Quảng Nam

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Quảng Nam đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc một bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Tầng 3 Khoa Nội tiêu hóa - Hô hấp, nơi bệnh nhân D. nhảy lầu tự tử. 
Chiều 6/7, Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc một bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại huyện Đại Lộc).
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 5/7, ông L.N.D (52 tuổi, ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đang điều trị bệnh suy thận tại Khoa Nội tiêu hóa - Hô hấp (BV đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam), đã nhảy từ tầng 3 của khoa này xuống đất dẫn đến tử vong.
“Người đàn ông này bị bệnh suy thận phải đi chạy thận suốt 10 năm nay. Nguyên nhân ban đầu cơ quan chức năng nhận định có thể do bi quan với bệnh tật cũng như không muốn làm khổ vợ nữa nên đã nhảy lầu tự tự để kết thúc cuộc đời mình”, Đại tá Nguyễn Giới nói.