Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Hoàn Kiếm:

Dâng hương kỷ niệm 978 năm ngày sinh Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan

Ngày 7/4/2022 (tức ngày 7/3 năm Nhâm Dần), tại đình Yên Thái, Đảng ủy- chính quyền và nhân dân phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 978 năm ngày sinh Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan.

Dâng hương kỷ niệm 978 năm ngày sinh Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan

Dự lễ dâng hương có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long cùng các đồng chí uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, lãnh đạo HĐND-UBND, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, phòng ban đơn vị, lãnh đạo phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan

Lễ Dâng hương là hoạt động văn hoá truyền thống có ý nghĩa thiết thực không những của nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm mà còn là niềm tự hào của nhân dân Thủ đô, nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thờ là nét đẹp truyền thống trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân Thủ đô, thể hiện tình cảm và truyền thống đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hàng Gai Nguyễn Mạnh Linh đọc diễn văn khai mạc

Đây cũng là hoạt động nhằm phát huy đề án “Tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm” của UBND quận Hoàn Kiếm.

Đức Nguyên phi tên thật là Lê Thị Yến, người hương Thổ Lỗi, huyện Siêu Thoại, trấn Kinh Bắc (nay là huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phóng sinh

Trong hơn nửa thế kỷ (1063 - 1117) là Nguyên phi, rồi Hoàng hậu, Nhiếp chính Triều Lý, Ỷ Lan Nguyên phi đã tỏ ra là bậc nữ lưu kiệt xuất, có tài kinh bang tế thế phò vua giúp nước, người hai lần nhiếp chính, giúp vua đánh thắng giặc.

Bà coi trọng nông tang, thương dân nghèo khó, giữ nghiêm phép nước, trừng trị bọn lộng quyền, tham nhũng, hoàn thành sứ mệnh mà đất nước, dân tộc giao cho, được vua khen ngợi, các quan trong triều khâm phục, xưng tụng là “Lý Đại Mẫu nghi; được nhân dân và đạo Phật phong là "Như lai xuất thế, Lý triều Thiên Nam Đệ nhất", là “Phật Mẫu” và tôn làm Thành Hoàng của làng Yên Thái, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ (nay thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm).

Với công lao to lớn và tài đức vẹn toàn, Nguyên phi Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan dưới triều đại nhà Lý đã làm rạng rỡ truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã đề nghị UNESCO công nhận Bà là người phụ nữ huyền thoại thế giới.

Sau lễ khai mạc, các đoàn đại biểu, nhân dân dâng hương tưởng niệm Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan

Tọa lạc ở nơi giao nhau giữa ngõ Tạm Thương và phố Yên Thái là đình Yên Thái - nơi thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, Nguyên phi của vua Lý Thánh Tông. Từ năm 1990-2000 Đình Yên Thái được UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Gai tu sửa lại và được Bộ văn hóa cấp bằng di tích lịch sử văn hóa-kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Từ năm 2000-2010 đình Yên Thái được UBND Thành phố Hà Nội quan tâm, được Quận ủy, UBND Hoàn Kiếm đầu tư ngân sách trùng tu, tôn tạo với quy mô lớn theo kiến trúc thời Lý, tổ chức gắn biển công trình trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đội tế của dân làng An Thái và phường hành lễ tế dâng hương kỷ niệm 978 năm ngày sinh Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan

Phát biểu khai mạc Lễ dâng hương, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hàng Gai Nguyễn Mạnh Linh bày tỏ: Nhân dân và cán bộ phường Hàng Gai rất vinh dự và tự hào có một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn phường nằm trong hệ thống các di tích triều đại nhà Lý.

Đình làng Yên Thái - nơi thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, Nguyên phi của vua Lý Thánh Tông
Trong những năm qua, phát huy truyền thống yêu nước, nhân dân và cán bộ phường đã phát huy sức mạnh đoàn kết tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với 5 tiêu chí ứng xử của người dân khu phố cổ, góp phần xây dựng phường Hàng Gai giàu đẹp, văn minh.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Sau Lễ khai mạc, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, cùng các đoàn đại biểu, nhân dân dâng hương tưởng niệm Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan.

Quận Hoàn Kiếm: Thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động

Quận Hoàn Kiếm: Thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động

Quận Hoàn Kiếm phải đi đầu trong phát triển văn hóa, giáo dục

Quận Hoàn Kiếm phải đi đầu trong phát triển văn hóa, giáo dục

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Xây dựng người Hà Nội thời đại mới

Bài cuối: Xây dựng người Hà Nội thời đại mới

18 Sep, 05:51 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang đổi thay từng ngày trên chặng đường bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những tuyến đường vành đai rộng mở, những khu đô thị mới khang trang, bề thế, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ…, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước đang khoác lên mình diện mạo mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

17 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong nhịp sống gấp gáp, tiếng còi xe dồn dập, tiếng giục giã của công việc và guồng quay hội nhập toàn cầu, người Hà Nội hôm nay có lúc chợt giật mình khi thấy đâu đó giữa phường phố, những chuẩn mực ứng xử vốn từng được xem là thói đất, nết người Tràng An như bị mờ đi.

Đắm say mùa Thu Hà Nội

Đắm say mùa Thu Hà Nội

16 Sep, 09:25 AM

Người Hà Nội vẫn giữ thói quen giản dị mỗi độ thu về: ngồi cà phê vỉa hè, nhâm nhi xôi cốm, sấu chín, để khởi đầu ngày mới trọn vẹn.

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

16 Sep, 06:06 AM

Kinhtedothi - Chương trình số 06-CTr/TU giai đoạn 2020 - 2025 của Thành ủy Hà Nội đặt nhiệm vụ xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh nhiệm vụ “phát triển văn hóa” và “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Như vậy, yếu tố con người được Đảng bộ và chính quyền TP hết sức coi trọng, xác định là động lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Tận dụng cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Tận dụng cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

05 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Hà Nội tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; các xã, phường cần tìm ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây là chia sẻ của TS Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam khi trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị về chủ đề Hà Nội bảo vệ và phát triển di sản văn hóa khi thực hiện Luật Thủ đô năm 2024 và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ