Đang ly thân, vợ có phải chịu trách nhiệm trả nợ cho chồng?
Câu hỏi
Vợ chồng tôi đang ly thân, cũng không ở với nhau từ rất lâu rồi. Nay chồng vỡ nợ, tôi có phải chịu trách nhiệm không? Chủ nợ có quyền xử lý nhà đất của tôi để trả nợ cho chồng không?
Trả lời
Theo Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với các giao dịch, nghĩa vụ phát sinh nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc khi cùng đứng tên vay nợ, cùng tham gia giao dịch. Ngược lại, nếu khoản nợ phát sinh từ việc làm ăn, kinh doanh, vay mượn riêng của chồng hoặc vợ, không phục vụ lợi ích chung của gia đình thì đó là nghĩa vụ tài chính riêng. Trong trường hợp này, người còn lại (vợ hoặc chồng) không phải liên đới chịu trách nhiệm.

Ảnh minh họa
Điều quan trọng là phải xác định nhà đất của bạn là tài sản riêng hay tài sản chung. Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có thể hiểu tài sản riêng là tài sản có trước khi kết hôn; được thừa kế riêng, tặng cho riêng; hoặc được xác lập quyền sở hữu riêng trong thời kỳ hôn nhân. Với tài sản riêng, bạn hoàn toàn không phải lo ngại việc bị xử lý để trả nợ cho chồng. Tiếp đó, Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có quy định tài sản chung bao gồm tài sản do vợ chồng tạo lập, mua bán trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận là tài sản riêng. Nếu nhà đất hình thành trong thời kỳ hôn nhân và không có văn bản thỏa thuận phân định rõ ràng, mặc nhiên được coi là tài sản chung.
Do đó, trường hợp nhà đất của bạn là tài sản riêng của bạn thì đương nhiên không phải lo lắng gì chuyện chủ nợ ép bán trả nợ. Nhưng nếu không may nhà đất này do bạn mua bán, hình thành trong thời kỳ hôn nhân, không có văn bản thỏa thuận tài sản riêng thì đương nhiên là tài sản chung. Nếu có phát sinh tranh chấp, chồng bạn cũng có quyền trong đây, có điều Tòa án sẽ xác định công sức của các bên để chia theo quy định của pháp luật. Chủ nợ không có quyền trực tiếp, nhưng họ có thể khởi kiện bằng vụ án đòi nợ, sau đó yêu cầu thi hành án nhà đất là tài sản chung của vợ chồng bạn tương ứng với phần chồng bạn được hưởng.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối
Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn