Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đấng mày râu gửi món quà tình cảm trong ngày 8/3

Kinhtedothi - Đêm trước bữa tiệc cho đồng nghiệp nữ trưa 7/3, anh Long (27 tuổi, Hà Nội) thức đến tận 2h sáng để hì hụi nặn bánh, học thuộc bài vè tặng phái đẹp.
Anh Long (nhân viên một công ty máy tính ở Hà Nội) chia sẻ, năm nào công ty anh cũng tổ chức ngày tôn vinh các chị em đồng nghiệp khá trang trọng. Những năm trước công ty mời đi ăn kèm quà tặng. Năm nay công ty quyết định để cho các mày râu trổ tài nội trợ.

"Ý tưởng là tất cả nam giới ở cơ quan cùng tham gia, chia thành 6 đội để tổ chức hội chợ bán hàng. Đội nào thu hút được chị em đến nhiều nhất, làm vừa lòng chị em nhất sẽ giành chiến thắng", Long cho biết. 

Nhóm Long làm mì trứng bọc khoai tây, món ăn vặt dễ làm và được đánh giá "hot" nhất năm 2014 để dự thi. Phái nữ ở cơ quan ghé thăm gian hàng của anh được thử một viên bánh nóng giòn, đồng thời còn được bốc thăm nhận quà. "Chúng tôi mua đồng phục, đội mũ ca nô để tạo vẻ ngoài đáng yêu. Tôi nghĩ mang được đến nụ cười cho chị em thì xem như đã giành được một nửa chiến thắng", Long nói. Ngoài món ăn, quà tặng, trang phục độc đáo, nhóm này còn hát một bài vè do chính Long chấp bút. 

Chàng đội trưởng của nhóm cho biết thêm, công ty đầu tư cho mỗi đội 2 triệu đồng làm kinh phí tham gia cuộc thi. Nhóm anh đã chi hết tất cả 4 triệu, mọi người đóng góp thêm, miễn là làm cho các nữ đồng nghiệp vui và có giải.
Long vào bếp chuẩn bị món mì trứng bọc khoai tây cho hội chợ ngày 8/3 ở công ty. Ảnh: Phan Dương.
Long vào bếp chuẩn bị món mì trứng bọc khoai tây cho hội chợ ngày 8/3 ở công ty.
Vào dịp 8/3, nếu như "một nửa thế giới" háo hức chờ đón thì một nửa còn lại đang trong tình trạng khốn đốn, dở khóc dở cười vì nhiều lý do. Với anh Minh Phương (28 tuổi, công tác trong ngành quân đội) thì dịp tôn vinh chị em năm nay anh đã ở một vị thế khác - làm chồng và chuẩn bị làm bố. Điều này làm anh thực sự lúng túng khi chọn quà cho vợ.

"8/3 với vợ chồng tôi còn có ý nghĩa hơn khi đây là ngày tôi và vợ bắt đầu yêu nhau. Món quà cho vợ trong ngày này, tôi luôn đầu tư nhất trong năm", anh bộc bạch.

Từ thời mới yêu vợ, mỗi dịp này anh đều nghĩ ra một món quà đặc biệt như tặng một chậu cây kèm thêm những lời nói có cánh; có năm tặng quần áo, năm ngoái thì tặng một chiếc dây chuyền do anh tự lên mẫu thiết kế... Anh Phương để ý những quà tặng nhẹ về vật chất thường làm vợ anh vui hơn. Bây giờ đã kết hôn, tiền bạc trong nhà đều do vợ làm chủ nên anh phải cân nhắc hơn khi mua.

Tình cờ tối 6/3, anh Phương xem lược sử máy tính thì thấy vợ đang tìm hiểu khá nhiều về các phương pháp làm đẹp sau sinh. Nghĩ đến món quà tặng vợ, anh tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm các chị em ở cơ quan rồi đi đến quyết định mua một đai nịt bụng và vài thang lá tắm sau sinh tặng vợ. "Chắc chắn vợ tôi sẽ thích món quà này, bởi nó rẻ, an toàn, lại đúng mục đích chuẩn bị phải sử dụng", anh Phương cười tươi như trút được mối bận tâm vài ngày qua.

Còn với Tuấn (23 tuổi), vừa mới xin được làm nhân viên kinh doanh cửa hàng sách thì những ngày này anh thực sự bí bách. Vừa mới ra Tết, nhậu nhẹt liên miên, tiền lương thì chưa được hưởng, anh thật không biết tặng quà gì cho bạn gái.

"Thời sinh viên, lần nào đến dịp lễ cần phải tặng quà là lần ấy tôi lại thành chúa chổm, phải đi vay vài trăm nghìn mua quà cho bạn gái. Tưởng năm nay đi làm thoát khỏi cảnh này nhưng công việc ba cọc ba đồng nên tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Dịp này vẫn phải đi vay như điệp khúc mấy năm rước", Tuấn nói.

Để tránh lạm phát, Tuấn lên kế hoạch chi tiết hơn. Anh tình nguyện làm chân sai vặt cho các chị em ở cơ quan, thay vì phải tặng quà. Số tiền 500.000 đồng vay được, Tuấn đặt làm một bức ảnh bạn gái dưới dạng tranh xếp hình, đóng khung, gói vào một hộp đẹp.

"Mình sẽ tặng nàng bức ảnh nàng thấy mình đẹp nhất, kèm thêm một bông hồng nữa. Tối chở nàng đi uống nước, đi dạo. Nếu ngày mai trời đẹp nữa thì xem như hoàn hảo", chàng trai trẻ tiết lộ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: có chế tài với các cơ quan, đơn vị để quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm

Hà Nội: có chế tài với các cơ quan, đơn vị để quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm

14 Oct, 08:17 AM

Kinhtedothi-UBND TP Hà Nội yêu cầu gắn trách nhiệm và có chế tài đối với các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm bảo đảm tài sản công được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm.

Đà Nẵng: tăng cường sức mạnh nội lực trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực 

Đà Nẵng: tăng cường sức mạnh nội lực trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực 

13 Oct, 08:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 13/10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết - Trưởng Ban Chỉ đạo. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và triển khai phương hướng công tác trong giai đoạn tiếp theo.

Tuyên dương 10 “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025

Tuyên dương 10 “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025

12 Oct, 09:43 PM

Kinhtedothi - Tối 12/10, tại khu vực phố đi bộ bờ Hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức tuyên dương 10 “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025 với chủ đề: “Bên nhau, mình là Nhà - Viết hành trình yêu thương”.

Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Đà Nẵng

Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Đà Nẵng

12 Oct, 08:34 PM

Kinhtedothi - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1876 về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố để xác định giá đất cho các dự án còn vướng mắc, nhằm khắc phục các tồn tại theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ, đồng thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ