Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố: Tập hợp nhiều ý kiến đóng góp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Đề nghị các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tiếp tục phát động các phong trào tham gia xây dựng Đảng, để tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn nêu rõ.

Sáng nay (23/6), Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội Khối các cơ quan TP tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
Tại đây, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan TP Nguyễn Thị Lan Anh đại diện cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Khối các cơ quan TP cho hay, Đảng bộ Khối các cơ quan TP hiện có 68 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), hơn 8.000 đảng viên, 3 đoàn thể chính trị-xã hội là Công đoàn Viên chức, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với hoạt động của các đoàn thể Khối, như ban hành thông tri lãnh đạo việc tổ chức Đại hội (ĐH) của các đoàn thể, phối hợp các đoàn thể cấp TP quyết định nhân sự chủ chốt của các đoàn thể Khối, định kỳ 6 tháng - 1 năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Ban Thường vụ các đoàn thể Khối để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động, phong trào trọng tâm các đoàn thể cần tập trung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã được phê duyệt. Các đoàn thể Khối xây dựng kế hoạch, chương trình công tác toàn khóa, đổi mới hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực; đi sâu nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, hội viên; coi trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết 18 ngày 16/1/2019 của Đảng ủy Khối về “Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP”...
 Quang cảnh Tọa đàm do Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội tổ chức
Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, trí tuệ, đại diện nhiều tổ chức chính trị-xã hội của Đảng ủy Khối các cơ quan TP như Công đoàn Sở Văn hóa-Thể thao, Chi Đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đoàn Thanh niên Sở Công Thương… đã nêu nhiều ý kiến đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ XIII, ĐH Đảng bộ TP lần thứ XVII và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, một số ý kiến từ các cơ quan như Đoàn Thanh niên Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Sở KH&ĐT, Hội Cựu chiến binh Sở TT&TT… cũng tham luận về những giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức chính trị-xã hội trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan TP, mà trọng tâm vào các vấn đề: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động để đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên, hội viên giai đoạn hiện nay; tăng cường phối hợp hoạt động, phát huy vai trò trách nhiệm của các đoàn thể Khối trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, giám sát thực hiện Nghị quyết 18 ngày 16/1/2019 của Đảng ủy Khối…
Phát biểu tại Tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn khẳng định: Công tác xây dựng Đảng có vị trí hết sức quan trọng đối với các hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan TP, nên việc đóng góp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ XIII, ĐH Đảng bộ TP lần thứ XVII và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa rất lớn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Việc đông đảo đại biểu từ những tổ chức chính trị-xã hội tham gia đóng góp vào các văn kiện ĐH cũng như các văn bản của T.Ư, TP thể hiện rất trách nhiệm, tâm huyết, triển khai rất đồng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến để chuyển lên các cơ quan có thẩm quyền, trong đó nhất là các Tiểu ban Văn kiện của T.Ư, của TP cũng như của Đảng ủy Khối để hoàn thiện, bổ sung kịp thời.
 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu
“Sau Tọa đàm này, tôi cũng đề ngị các cơ quan tiếp tục phát động các phong trào tham gia xây dựng Đảng, để tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp hơn bữa vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt hai quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 220 của TP về gặp gỡ đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với các tổ chức đoàn thể, nhằm củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, các đoàn thể cần tiếp tục cùng cấp ủy tham gia đóng góp để tổ chức thành công ĐH Đảng bộ Khối lần thứ XIII, đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII”- đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần