Đảng ủy Khối các cơ quan TP: Chuyển giao, tiếp nhận 31 tổ chức đảng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay, 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội phối hợp Ban Thường vụ 12 Quận ủy tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của 31 chi bộ thuộc Đảng bộ Đoàn Luật sư TP Hà Nội về các Quận ủy.

Dự buổi lễ có Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc và đại diện các Ban Đảng của Thành ủy, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức của 12 Quận ủy (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm) 

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi báo cáo kết quả thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức đảng của Đảng bộ Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Theo đó, thực hiện Thông báo số 848 ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy kết luận về phương án sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức đảng của Đảng bộ Đoàn Luật sư TP, ngày 19/8/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã ban hành Kế hoạch số 68 về chuyển giao, tổ chức lại mô hình tổ chức đảng của Đảng bộ Đoàn Luật sư TP. Quá trình triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy được các cấp ủy triển khai đảm bảo khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm từ khâu rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên, bổ sung quá trình công tác trong lý lịch đảng viên, lập danh mục tài liệu để tiếp nhận hồ sơ đảng viên và tài liệu liên quan, ban hành các quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định.

Quang cảnh Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên
Quang cảnh Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên

Đảng bộ Đoàn luật sư TP tiền thân là chi bộ cơ sở được thành lập ngày 26/9/1995 theo Quyết định 129 của Quận ủy Hoàn Kiếm với tổng số 24 đảng viên, từ tháng 7/2013 được chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Đến nay, Đảng bộ Đoàn Luật sư có 32 chi bộ trực thuộc (gồm 1 chi bộ Văn phòng Đoàn Luật sư và 31 chi bộ Luật sư đóng trên địa bàn 12 quận) với tổng số 536 đảng viên (507 đảng viên chính thức). Hầu hết đảng viên của Đoàn Luật sư là luật sư hành nghề với tư cách cá nhân độc lập; số đảng viên không còn trong độ tuổi lao động, về nghỉ hưu tham gia làm cộng tác viên tại các văn phòng luật sư, công ty luật trên địa bàn TP chiếm 49%; số đảng viên còn lại (trong độ tuổi lao động) đang làm việc ở cơ quan, tổ chức, DN... trên địa bàn TP, không làm việc cố định tại các văn phòng, công ty luật trực thuộc Đoàn Luật sư.

Tiếp đó, Trưởng Ban Tổ chức của Đảng ủy Khối các cơ quan TP và Trưởng Ban Tổ chức của 12 Quận ủy đã tiến hành ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP và các đại biểu, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TP và Trưởng Ban Tổ chức của 12 Quận ủy đã ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên
Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP và các đại biểu, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TP và Trưởng Ban Tổ chức của 12 Quận ủy đã ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên

Phát biểu tại đây, Bí thư Đảng ủy Đoàn Luật sư TP Hà Nội Lê Đức Bính cho rằng, thực hiện Thông báo của Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ Đoàn Luật sư TP thực hiện chuyển giao 31 chi bộ và 526 đảng viên về 12 Quận ủy là một bước ngoặc lịch sử; sau chuyển giao, sẽ gặp một số khó khăn trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, hoạt động của tổ chức và hành nghề luật sư khi đảng viên là luật sư đều chuyển về sinh hoạt đảng tại một số quận, phường. Tuy nhiên với tinh thần đảng viên luật sư tăng cường cho cơ sở, sẽ góp phần xây dựng đảng bộ, chính quyền Nhân dân ở cơ sở vững mạnh. Đề nghị tổ chức đảng, chính quyền nơi có đảng viên luật sư về sinh hoạt quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ đảng viên luật sư được cống hiến nhiều hơn, đồng thời giữ vững mối liên hệ thường xuyên với Đoàn Luật sư TP để sử dụng, quản lý và đánh giá luật sư.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc và Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc và Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội phát biểu, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan TP Lê Minh Đức nhấn mạnh: Chấp hành nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, 31 chi bộ Luật sư được chuyển giao, tiếp nhận về 12 Quận ủy và tổ chức lại mô hình chi bộ Văn phòng Đoàn Luật sư trực thuộc Đảng ủy Khối đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng, Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành T.Ư (khóa XII) về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; phù hợp mô hình tổ chức của Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Đặc biệt, phù hợp chủ trương sắp xếp mô hình tổ chức đảng đối với các hội nghề nghiệp được quy định tại Nghị quyết 21 ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành T.Ư (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng TCCS đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới; phù hợp chỉ đạo tại Kết luận 69 ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33 ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư”. Đồng thời, khắc phục được những hạn chế trong hoạt động của tổ chức đảng và quản lý đảng viên như hiện nay của Đảng uỷ Đoàn Luật sư.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức phát biểu tại buổi lễ
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức phát biểu tại buổi lễ

“Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng 31 chi bộ Luật sư được chuyển giao về 12 Quận ủy hôm nay, ngoài thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sẽ thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của 12 Quận ủy, huy động được sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ và các tổ chức CT-XH của quận trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức hoạt động của luật sư, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các tổ chức hành nghề luật sư. Đồng thời, đảm hoạt động theo đúng điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, đẩy mạnh các hoạt động giám sát đối với tổ chức và hoạt động luật sư, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đươc giao, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển KT-XH của các quận nói riêng và Thủ đô nói chung”- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP nêu rõ.