Quận Hai Bà Trưng

Đảng viên học Bác “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hơn 400 đại biểu là lãnh đạo quận, các ban Đảng và Văn phòng Quận ủy, tổ chức CT-XH và 18 phường thuộc quận Hai Bà Trưng đã được nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”.

Sáng 20/4, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng. Cùng dự có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ quận; các ban Đảng và Văn phòng Quận ủy; các phòng, ban, ngành, tổ chức CT-XH của quận và 18 phường trên địa bàn...

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Quận ủy Hai Bà Trưng
Hơn 400 đại biểu dự hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Quận ủy Hai Bà Trưng

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo - Giảng viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo T.Ư) giới thiệu, truyền đạt những nội dung quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”, cụ thể: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm, về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa; những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa” ở quận Hai Bà Trưng hiện nay…

Cũng tại đây, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn đã triển khai Kế hoạch số 137-KH/QU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trên địa bàn quận về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, triển khai Kế hoạch 130-KH/QU ngày 23/3/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về đôn đốc triển khai “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”.

PGS.TS Ngô Văn Thạo truyền đạt những nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
PGS.TS Ngô Văn Thạo truyền đạt những nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho biết, để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn năm 2023 “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”, Thường trực Quận ủy đã yêu cầu sau hội nghị này, các đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề và chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về các nội dung, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp tăng cường giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, Cổng TTĐT quận, trang TTĐT 18/18 phường, bản tin nội bộ quận...

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn triển khai Kế hoạch số 137-KH/QU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn triển khai Kế hoạch số 137-KH/QU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy

Thường trực Quận ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Thường vụ Quận ủy, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,  Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH quận. Trong đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy bên cạnh tham mưu tổ chức lớp học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023, sẽ hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, MTTQ và các tổ chức CT-XH quận tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai các nội dung chuyên đề năm 2023; tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác… Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tổ chức học tập chuyên đề này trước ngày 30/4/2023.