Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam vào bán kết Giải U23 Đông Nam Á

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với bàn thắng duy nhất của Trung Thành ghi trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan để giành ngôi nhất bảng tại Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Bước vào trận đấu với U23 Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Thế Nam gặp khó khăn về mặt nhân sự khi một nửa đội hình vắng mặt vì Covid-19, ngay trong ngày 22/2 đã có 6 cầu thủ được “chi viện” để U23 Việt Nam có đầy đủ quân số theo quy định của Ban Tổ chức tham dự trận đấu. Trong số 6 cầu thủ được bổ sung, có 3 người đá chính ngay từ đầu là Bảo Toàn, Đinh Quý và Thanh Nhân.

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động trước U23 Thái Lan.
U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động trước U23 Thái Lan.

Với lợi thế không bắt buộc phải thắng, U23 Việt Nam chủ động nhập cuộc chậm tạo ra khó khăn cho U23 Thái Lan ngay ở những phút đầu tiên. Cơ hội đầu tiên trong trận dành cho U23 Thái Lan, phút thứ 7 Wongpanya có pha xử lý tốt trước khi tung ra cú dứt điểm nhưng thủ môn Xuân Hoàng đã kịp thời bắt gọn bóng.

Phải đến phút thứ 15, U23 Việt Nam mới có pha dứt điểm đầu tiên của Quốc Việt. Cầu thủ số 9 tung ra cú sút rất nhanh nhưng không đủ lực để gây khó cho thủ môn U23 Thái Lan. Đến phút thứ 21, Bảo Toàn có cú đá hiểm hóc khiến thủ môn Nueangwongsa phải vất vả cản phá.

Sau nhiều tình huống tấn công về khung thành U23 Thái Lan, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam được hưởng quả đá phạt bên phía cánh phải theo hướng tân công ở phút thứ 29, cầu thủ Trung Thành có pha dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Nueangwongsa, mở tỷ số của trận đấu. Sau bàn thua, U23 Thái Lan nỗ lực dồn lên tấn công nhưng không thể tạo ra được nhiều khó khăn cho hàng thủ U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số với pha đá phạt của Trung Thành vào lưới U23 Thái Lan.
U23 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số với pha đá phạt của Trung Thành vào lưới U23 Thái Lan.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng với sự tập trung của U23 Việt Nam đã khiến nhiều pha tấn công của đối thủ không thể triển khai cũng như gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo lực lượng cũng như thể lực cho nhiều trụ cột để hướng đến trận bán kết, HLV Đinh Thế Nam chủ động yêu cầu các học trò chơi chậm bên phía sân nhà, chờ đợi cơ hội phản công.

Phút thứ 78, cầu thủ U23 Thái Lan có cú đá ở ngoài vòng 16m50 nhưng pha dứt điểm không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Xuân Hoàng. Đến phút thứ 83, U23 Thái Lan tiếp tục có tình huống tấn công nguy hiểm nhưng thủ môn Xuân Hoàng có pha cứu thua xuất sắc trước cú đá của Kakana. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng U23 Thái Lan không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa và chấp nhận kết quả thua chung cuộc với tỷ số 0 - 1.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam chiếm ngôi nhất bảng để giành vé vào vòng bán kết gặp U23 Đông Timor vào ngày 24/2.