Đánh bại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội FC chính thức đòi lại ngôi đầu bảng

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh bại TP Hồ Chí Minh trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC chính thức lấy lại ngôi đầu bảng từ chính đối thủ

Được giảm án phạt “treo sân” , Hà Nội FC tỏ ra khá tự tin và hưng phấn trước đối thủ đang đứng trên đầu bảng xếp hạng là TP Hồ Chí Minh. Ngay ở những phút đầu, đội chủ nhà nhanh chóng chiếm được thế chủ động và tổ chức một số pha tấn công đáng chú ý. Ở các phút thứ 7 và 17, Hoàng Vũ Samson đã tung ra 2 cú sút về phía khung thành thủ môn Thanh Thắng, tuy nhiên độ khó của cả 2 pha ra chân đều chưa đủ để chuyển hoá thành bàn thắng.

 Samson là người chơi ấn tượng ở trận đấu này. Ảnh: Ngọc Tú

Trước một đối thủ được chơi trên sân nhà và thi đấu khá chủ động, đoàn quân của HLV Chung Hae-soung cũng kịp có được pha đáp trả đáng chú ý. Phút 31, nhận bóng từ Huỳnh Kesley, Công Hiển có cú sút xa cột 2 với lực rất mạnh, tiếc là bóng đá bị Văn Hậu phá ra ngoài.

Với hàng thủ chiều sâu và thi đấu đầy tập trung, CLB TP Hồ Chí Minh đã hóa giải được mọi tình huống vào khung thành của thủ thành Thanh Thắng. Khi mà nhiều người nghĩ rằng hiệp 1 sẽ kết thúc thì thế cân bằng bị phá vỡ ở phút thứ 44. Sau đường chuyền tinh tế của Quảng Hải, Hoàng Vũ Samson mở tốc độ và chích bóng qua tầm với của Thanh Thắng mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, dù có được lợi thế dẫn điểm nhưng Hà Nội FC vẫn tiếp tục nắm giữ thế trận và tạo ra những cơ hội rõ rệt. Phút 60, Quang Hải có cú sút 1 chạm ở rìa vòng cấm địa. Bóng đi căng nhưng lại đi ra ngoài khuôn khổ khung thành Thanh Thắng.

Sau nhiều đợt tấn công, phút 79, đội khách mới có pha dàn xếp đáng chú ý. Từ pha tạt bóng phía cánh trái, Vinicius bật cao đánh đầu rất căng, tuy nhiên bóng lại tìm đúng vào vị trí mà thủ thành Văn Công đã lựa chọn.
 Hà Nội FC chính thức giành lại ngôi đầu bảng từ TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Tú

Thời gian còn lại của trận đấu, dù đã rất cố gắng nhưng CLB TP Hồ Chí Minh vẫn không thể có bàn thắng quân bình tỷ số và chấp nhận thất bại 0-1. Đây cũng là trận thua đầu tiên của đoàn quân HLV Chung Hae-soung ở V-League 2019.

Với kết quả này, Hà Nội FC đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của đối thủ với 17 điểm, nhiều hơn CLB TP Hồ Chí Minh đúng 1 điểm. Đội bóng thủ đô tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại và là CLB duy nhất chưa thua tại mùa giải năm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần