Đánh bom đẫm máu ở Syria làm 55 người thương vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm qua (18/11) cho biết, có ít nhất 35 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong các vụ đánh bom gần thành phố Aleppo của Syria.

Thảm họa nhân đạo ở khu vực phía Đông Aleppo 4/2014. Ảnh: amnestyusa.org
Thảm họa nhân đạo ở khu vực phía Đông Aleppo 4/2014. Ảnh: Amnestyusa.org
Tổ chức này thu thập thông tin và các đoạn video từ một mạng tổng hợp các nguồn tin tại Syria cho biết, các vụ đánh bom xảy ra ở khu vực được gọi là al-Qabr al-Englizi gần thị trấn Hretan thuộc Aleppo.Các đoạn video cho thấy, quang cảnh đổ nát sau các vụ đánh bom, xe cứu thương và các nhân viên y tế đưa những thi thể nằm la liệt trên đường phố tới bệnh viện. Lính cứu hỏa xuất hiện sau đó để dập tắt các đám cháy.

Song theo hãng tin Reuters, hiện chưa thể kiểm chứng độc lập được tính xác thực của các đoạn video này.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, nội chiến tại Syria đã làm gần 200 nghìn người chết và đẩy hơn 3 triệu người phải sơ tán sang các nước láng giềng. Sự xuất hiện của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang mở rộng các khu vực chiếm đóng tại Syria, đã phủ thêm một bóng đen bạo lực và bất ổn mới với quốc gia này.