Đánh chết hàng xóm vì xát gạo gây bụi bẩn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xảy ra cãi vả dẫn đến xô xát với hàng xóm khi góp ý về xay xát gạo gây bụi bẩn, bực tức Chu Văn Tình cầm xẻng đánh người hàng xóm này bất tỉnh...

Ngày 25/8, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã bàn giao đối tượng Chu Văn Tình (50 tuổi, ở phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45 - Công an TP Hà Nội) tiếp tục làm rõ về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Đăng Ngọc (48 tuổi, ở phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây) là hàng xóm của Tình, làm nghề xay xát gạo.

 
Đối tượng Chu Văn Tình tại cơ quan công an.
Đối tượng Chu Văn Tình tại cơ quan công an.
Trước đó, vào chiều 22/8, Chu Văn Tình sang nhà ông Ngọc góp ý về việc nhà ông này xay xát gạo gây bụi. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Hai người đàn ông lao vào vật lộn, giằng co. Ông Chu Văn Tình đã dùng xẻng đánh trúng đầu, người ông Ngọc.

Thấy vậy, hàng xóm sống quanh nơi đây đã vào can ngăn, tuy nhiên lúc này ông Ngọc đã bất tỉnh, cơ thể tím tái. Ngay sau đó, ông Ngọc được đưa đi cấp cứu nhưng chủ cơ sở xay xát gạo đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, cảnh sát khu vực đã có mặt phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi gây án, Chu Văn Tình đã lên cơ quan công an đầu thú. Theo lời khai của Tình, trước khi vụ việc xảy ra, hai gia đình đã có khúc mắc về việc xay xát gạo gây bụi bẩn.

Được biết, đối tượng Chu Văn Tình từng có tiền án về tội Giết người. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần