Đào tạo nghề, chìa khóa mở lối thoát nghèo bền vững cho người dân xã Phượng Dực
Kinhtedothi - Không chỉ hỗ trợ trực tiếp và bảo đảm an sinh xã hội, xã Phượng Dực (Thành phố Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng cách tiếp cận mới, coi đào tạo nghề là giải pháp trọng tâm để giúp người dân tự tạo việc làm, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững…
Hỗ trợ an sinh cho người dân
Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, từ giữa năm 2025 đến nay, địa phương đã mở 10 lớp dạy nghề với hơn 500 học viên, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống kinh tế - xã hội và trở thành một trong những điểm sáng của Thủ đô về đào tạo nghề nông thôn.
Nhiều năm qua, xã Phượng Dực kiên trì thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống người dân thông qua việc đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ. Các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo cho người có công, người yếu thế và hộ khó khăn, được triển khai bài bản và đồng bộ.
Chỉ tính riêng Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ, xã đã được phê duyệt 69 hộ, gồm 32 hộ xây mới và 37 hộ sửa chữa. Ban Chỉ đạo xã đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, hướng dẫn hồ sơ, thực hiện giải ngân đúng quy định cho các trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Cùng với đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Đảng bộ và chính quyền quan tâm đặc biệt. Tổng số đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi người có công theo Pháp lệnh ưu đãi là 3.537 người, đều được bảo đảm đầy đủ quyền lợi. Mỗi dịp lễ lớn, như: 27/7, Quốc khánh 2/9 hay các sự kiện chính trị quan trọng, xã đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Hệ thống an sinh còn được củng cố qua việc mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế. Hiện, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã đạt khoảng 95,5%, vượt mức thành phố giao, tương đương 57.568 người... Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn tạo nền tảng quan trọng để ổn định đời sống, giảm gánh nặng chi phí cho các hộ khó khăn.
Dù vậy, chính quyền địa phương xác định, những hỗ trợ trực tiếp chỉ mang tính trước mắt; còn đào tạo nghề, tạo việc làm mới là giải pháp căn cơ để giúp người dân tự đứng vững và vươn lên trong cuộc sống.
Trong bối cảnh chuyển dịch kinh tế nông thôn, việc trang bị nghề cho người dân trở thành bước đột phá của Phượng Dực. Xã xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là “đòn bẩy” để giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế theo hướng hiện đại.
Từ tháng 7/2025 đến nay, toàn xã đã tổ chức 10 lớp đào tạo nghề tại các thôn: An Cốc Thượng, Kim Long Trung, Kim Long Thượng, Nhị Khê, Hoàng Đồng, Phượng Vũ, Cổ Hoàng và Phú Bật… thu hút hơn 400 học viên ở nhiều nhóm tuổi và trình độ khác nhau. Đây là con số cho thấy nhu cầu học nghề lớn và sự đồng thuận cao của người dân với chương trình phát triển của địa phương.
Các lớp đào tạo tập trung vào các nghề có nhu cầu thực tiễn và khả năng tạo sinh kế nhanh, như: Mây tre đan, đan lát thủ công mỹ nghệ, may túi xách, thiết kế thủ công, chế tác vật phẩm truyền thống…Học viên được học song song giữa lý thuyết và thực hành, được giảng viên hướng dẫn trực tiếp từng bước, từ tạo khung, lên mẫu đến hoàn thiện sản phẩm. Cách làm này phù hợp với lao động nông thôn - những người chủ yếu học bằng thực hành.
Nhiều học viên sau đào tạo đã nhanh chóng tìm được việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn xã hoặc nhận sản phẩm về làm tại nhà. Việc làm mới không chỉ giúp họ tăng thu nhập, mà còn tạo điều kiện để phụ nữ, người trung tuổi hay người có sức khỏe hạn chế có thể làm việc linh hoạt theo thời gian.
Phó Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Quang Huy chia sẻ, Đảng ủy, HĐND, UBND xã luôn coi đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân là nhiệm vụ then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi lớp dạy nghề không chỉ mang ý nghĩa tạo việc làm trước mắt, mà còn là bước quan trọng để giữ gìn nghề truyền thống, hình thành các tổ nhóm sản xuất và thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng, nâng cao đời sống người dân.
Thúc đẩy kinh tế địa phương
Tại mỗi lớp học nghề, không khí học tập diễn ra sôi nổi. Người dân tham gia với tinh thần ham học, cầu tiến và mong muốn có thêm kỹ năng để cải thiện cuộc sống. Với nghề đan lát mây tre - nghề truyền thống lâu đời của Phượng Dực, nhiều học viên tự tin tạo ra những sản phẩm đẹp và có giá trị kinh tế sau chỉ vài tuần học.
Trong khóa học mây tre đan, học viên được giảng viên hướng dẫn toàn bộ quy trình xử lý nguyên liệu, đan khung, đan hoa văn, tạo kiểu dáng và kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm. Những chiếc giỏ, khay, túi, giá để đồ… được tạo hình tinh xảo, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu dùng đô thị.
Bà Trần Thị Thu, học viên tham gia lớp nghề bộc bạch: “Trước đây tôi chỉ làm ruộng và tranh thủ làm thêm việc nhà. Khi xã mở lớp học nghề, tôi rất mừng vì có thêm cơ hội học làm sản phẩm thủ công. Sau khóa học, tôi nhận hàng về làm tại nhà, mỗi tháng cũng thu nhập được vài triệu đồng. Quan trọng hơn là giờ tôi có nghề trong tay, tự tin hơn rất nhiều".
Không chỉ mây tre đan, các lớp may túi xách hay đồ thủ công trang trí cũng thu hút đông học viên. Đây đều là những nghề phù hợp với lao động nông thôn, dễ làm, vốn ít, không yêu cầu nhà xưởng lớn và có thể mở rộng thành tổ sản xuất. Các doanh nghiệp trên địa bàn xã và lân cận cũng sẵn sàng liên kết, bao tiêu sản phẩm cho học viên sau khóa học.
Sự thay đổi trong tư duy sản xuất từ làm nông thuần túy sang kết hợp nghề thủ công, từ phụ thuộc sang chủ động đang tạo ra diện mạo mới cho kinh tế Phượng Dực. Điểm khác biệt trong cách làm của Phượng Dực là đào tạo nghề luôn đi kèm với xây dựng chuỗi tiêu thụ và tạo việc làm sau đào tạo.
Xã chủ động kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất để nhận học viên vào làm hoặc cung cấp sản phẩm đầu ra. Một số thôn đã vận động thành lập các nhóm nghề thủ công để tạo việc làm tại chỗ, tận dụng thời gian nông nhàn.
Cùng với đó, chính quyền xã kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân để tạo điều kiện vay vốn cho những hộ muốn mở rộng sản xuất sau khóa học. Việc kết hợp “đào tạo - việc làm - vốn - tiêu thụ” đã tạo thành một vòng khép kín, giúp người dân yên tâm theo nghề và phát triển bền vững.
Lãnh đạo xã Phượng Dực kiểm tra các lớp đào tạo nghề cho người dân địa phương
Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh đánh giá: “Đào tạo nghề không chỉ là dạy kỹ năng mà là trao cho người dân cơ hội để thay đổi cuộc sống. Đối với những nhóm yếu thế như phụ nữ, người lao động lớn tuổi hay người thiếu việc làm, đây là giải pháp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chúng tôi tiếp tục mở các lớp mới, khuyến khích thành lập tổ sản xuất, kết nối doanh nghiệp để bảo đảm người dân học xong là làm được và có thu nhập”.
Trong tháng 12/2025, xã vẫn đang tiếp tục mở thêm các lớp đào tạo nghề với các ngành mây, tre đan, may túi xách, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất…, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và phù hợp xu hướng thị trường.
Bài toán giảm nghèo tại nông thôn hiện nay, không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là giúp người dân có cơ hội tạo thu nhập ổn định. Phượng Dực đã lựa chọn đúng hướng khi xem đào tạo nghề là trụ cột trong chiến lược phát triển kinh tế, đi đôi với các chính sách hỗ trợ an sinh và phúc lợi xã hội.
Nhờ cách làm này, xã Phượng Dực không chỉ giúp người dân có nghề, có việc, có thu nhập, mà còn thúc đẩy phục hồi nghề truyền thống, tạo động lực phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, Phượng Dực đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một mô hình hay trong đào tạo nghề nông thôn, địa phương “trao cần câu” để người dân tự tin vươn lên, hướng tới cuộc sống ổn định, bền vững và giàu đẹp hơn.

HĐND xã Phượng Dực thông qua 5 nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2025.
Kinhtedothi - Ngày 8/12, HĐND xã Phượng Dực tổ chức Kỳ họp thứ 3 - kỳ họp thường kỳ cuối năm 2025 xem xét tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và thảo luận, xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đoàn giám sát số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với xã Phượng Dực
Kinhtedothi - Sáng 5/12, Đoàn giám sát số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phượng Dực về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách những tháng cuối năm 2025.

Xã Phượng Dực khởi công dự án đường giao thông Phú Túc - Hoàng Long - Tri Trung
Kinhtedothi - Sáng 21/11, UBND xã Phượng Dực tổ chức khởi công thực hiện dự án: Đường Phú Túc - Hoàng Long - Tri Trung (đoạn nối từ đường TL429 đến đê Sông Nhuệ), đây là tuyến đường huyết mạch kéo dài 6,9km đi qua 11 thôn trên địa bàn xã.





