Dập tắt 2 đám cháy liên tiếp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 13 giờ 20 phút (ngày 1/6), một vụ hỏa hoạn xảy ra trong ngõ 27, phố Vũ Ngọc Phan (Đống Đa, Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát, cháy trên cột đèn trong ngõ 27, kèm theo đó là khói và mùi khét bốc ra.

 Ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, và dập tắt ngọn lửa. Sau vụ cháy, nhiều dây cáp thông tin trên cột đèn bị thiêu thành than, hộp thông tin bị lửa làm hư hỏng. Thông tin từ Công ty Điện lực Đống Đa (Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội - EVN HANOI), vụ hỏa hoạn không làm ảnh hưởng đến hệ thống cấp điện của khu vực… Sau khi dập tắt đám cháy trên, lực lượng cứu hỏa tiếp tục dập lửa ở ngôi nhà tạm trong ngõ 25 Vũ Ngọc Phan. Ngọn lửa được xác định vừa bùng phát trong góc ngôi nhà. Trong ít phút, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng dùng bình bột dập tắt ngọn lửa, không để lan ra xung quanh.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/5 đã xảy ra vụ nổ lớn ở khu vực phía ngoài tòa nhà 40 tầng Thăng Long Number One (đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) làmhệ thống bóng đèn điện trang trí tại tòa nhà bị hư hỏng… EVN HANOI đã nhanh chóng xác định nguyên nhân sự cố. Theo đó, trong lúc trời có giông, thang sắt treo bằng dây cáp được công nhân sử dụng để lau kính bên ngoài tòa nhà bị gió thổi gây va đập với đèn trang trí của tòa nhà. Sự cố đã gây chập điện, tạo ra tiếng nổ lớn. 

Đại diện EVN HANOI cũng thông tin, hệ thống đường điện hạ thế của khu vực Thanh Xuân đi qua khu vực trên đều được hạ ngầm, không bị ảnh hưởng từ sự cố nổ này.