Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dấu ấn chủ động, sáng tạo

KTĐT - Ngay trong những ngày đầu năm mới 2013, hoạt động đối ngoại của nước ta đã diễn ra vô cùng sôi động với những chuyến thăm chính thức của lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Ấn Độ, Argentina...
Đặc biệt việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh trở thành người Việt Nam đầu tiên giữ trọng trách Tổng Thư ký ASEAN một lần nữa đã khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Những dấu ấn trên là thành quả đáng khích lệ của vụ mùa đối ngoại 2012 và hứa hẹn về năm 2013 nhiều thành tựu ngoại giao quan trọng hơn.

 

Năm 2012, những chuyển dịch trong chính sách hướng Đông của các nước lớn trên thế giới đã tạo nên bầu không khí sôi động trên chính trường khu vực nhưng đồng thời cũng hình thành nên nguy cơ của một cuộc chạy đua vũ trang mới và một cuộc chiến tranh lạnh mới. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tập trung hướng các hoạt động đối ngoại tới vòng tròn sát và gần gũi với Việt Nam nhất là các nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc. Các chuyến thăm chính thức, những cuộc trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao các nước đã góp phần củng cố và đưa mối quan hệ truyền thống lên một tầm cao mới. Ở vòng tròn thứ hai, mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khối ASEAN cũng ghi nhận những thành tựu quan trọng trong năm 2012. Với tinh thần "chủ động, tích cực và có trách nhiệm", Việt Nam đã góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết và vững mạnh, đóng góp vào thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Năm 2012 cũng là năm có nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng của nước ta và nhiều lễ kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước. Mỗi một chương trình nghệ thuật biểu diễn, một diễn đàn thúc đẩy đầu tư, một cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ ngoại giao... đã góp phần thắt chặt và nâng cao mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam với các nước. Với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế với nguyên tắc xuyên suốt: đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên cao nhất đã tạo nên tinh thần và diện mạo mới của ngoại giao Việt Nam 2012, nhất là trong hoạt động kinh tế đối ngoại.

Dù quy mô của nền kinh tế Việt Nam còn khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực nhưng ngoại giao kinh tế nước ta đã không thể chỉ ngồi chờ các tác động tích cực của mối quan hệ giữa các nước lớn để hưởng lợi, cũng không thể mặc nhiên chấp nhận các tác động tiêu cực từ các mối quan hệ này. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18,3%; tổng kim nghạch nhập khẩu đạt 114,3 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2011, đưa Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất siêu kể từ năm 1993.

Nhìn lại một năm đầy ắp sự kiện với nhiều thành tựu đối ngoại quan trọng, chúng ta tin rằng, trong năm 2013, ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục tận dụng tốt các cơ hội, hóa giải các thách thức, góp phần bảo vệ vững chắc các lợi ích an ninh và phát triển của quốc gia - dân tộc, đồng thời nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế.


Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

26 Nov, 03:28 PM

Kinhtedothi - Tình trạng người dân Nha Trang mất hoàn toàn sóng điện thoại trong đêm lũ đã tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng viễn thông của Khánh Hòa. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các nhà mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ