Dấu ấn chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau 2 ngày tổ chức (17, 18/9) tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, chương trình giao lưu văn hóa Việt – Hàn với chủ đề “Những cánh hoa bay” đã kết thúc với nhiều thành công, tạo ra nhiều cảm xúc khó quên đối với du khách trong nước và quốc tế.

Sự kiện giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại phố Trịnh Công Sơn đã được tạp chí CNN của Mỹ xếp vào tốp 12 điểm đến lý tưởng năm 2022. Trong tiết trời thu mát mẻ của Thủ đô Hà Nội, phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) đã đón hàng chục nghìn lượt Nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc; không gian trải nghiệm gốm, thưởng trà, điêu khắc ánh sáng và gốm; các trò chơi dân gian Việt; giao lưu sàn K-pop; không gian trải nghiệm Hanbok; biểu diễn nhạc cụ dân tộc; biểu diễn ca nhạc dân tộc...

Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc bắt tay hữu nghị thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia.
Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc bắt tay hữu nghị thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ hơn 100 nghệ sĩ Opera Hàn Quốc lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, các idol nổi tiếng của hai nước: Lục Huy, Hồng Phi, Thu Thủy (Việt Nam), nhóm nhạc Busters (Hàn Quốc) đã giao lưu và gửi tặng đông đảo khán giả các tiết mục văn nghệ đặc sắc, những điệu nhảy sôi động... mà điểm nhấn là vở nhạc kịch “The Wedding day” (Ngày lấy chồng). Trên sân khấu của chương trình đã tái hiện lại đám cưới truyền thống Hàn Quốc và trình diễn những bộ trang phục mang nét đặc trưng, độc đáo của mỗi quốc gia...

Một tiết mục trong chương trình giao lưu văn nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Một tiết mục trong chương trình giao lưu văn nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết - hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, hướng tới quảng bá nét đẹp văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và nét đẹp truyền thống, đặc trưng, tiềm năng, lợi thế của vùng đất Tây Hồ nói riêng đến với người dân Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022) và kỷ niệm 27 năm ngày thành lập quận Tây Hồ (25/12/1995 – 25/12/2022).

Chương trình là nơi giới thiệu văn hóa đặc sắc của hai quốc gia.
Chương trình là nơi giới thiệu văn hóa đặc sắc của hai quốc gia.

Với mục tiêu tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước Việt – Hàn, Lễ khai mạc đã mang đến câu chuyện về những cánh hoa bay, đây chính là hành trình về sự lan tỏa, giao thoa văn hóa, gắn kết những đặc trưng của mỗi dân tộc, làm nổi bật những đường nét đại diện mỗi quốc gia. Từ Hà Nội tới Seoul, từ Hàn Quốc tới Việt Nam, 30 năm qua những mùa hoa vẫn nở rộ, những cánh hoa vẫn tung bay lan tỏa những điều tuyệt vời nhất.

Diễn ra trong những ngày cuối tuần, thời tiết thuận lợi, chương trình đã thu hút được đông đảo bạn bẻ, người dân Thủ đô và du khách quốc tế.
Diễn ra trong những ngày cuối tuần, thời tiết thuận lợi, chương trình đã thu hút được đông đảo bạn bẻ, người dân Thủ đô và du khách quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội cho biết, với quyết tâm xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô, quận Tây Hồ luôn tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

Chương trình thể hiện tinh thần đoàn kết giữa 2 quốc gia.
Chương trình thể hiện tinh thần đoàn kết giữa 2 quốc gia.

Trong suốt 20 năm qua, Hội đồng Nhân dân hai quận Tây Hồ - Hà Nội và Jongno – Seoul – Hàn Quốc đã có mối quan hệ hợp tác hữu nghị, bền chặt. Lãnh đạo quận Tây Hồ có 3 nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội, tham gia tích cực hoạt động đối ngoại Nhân dân cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Nội; đẩy mạnh triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án đổi mới sáng tạo, hình thành không gian văn hóa nghệ thuật độc đáo, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội thân thiện, năng động xứng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

Sau 2 ngày tổ chức, chương trình giao lưu diễn ra thành công tốt đẹp.
Sau 2 ngày tổ chức, chương trình giao lưu diễn ra thành công tốt đẹp.

“Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Hàn Quốc, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên nhiều lĩnh vực quan trọng, góp phần tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong đó có Thủ đô Hà Nội” – Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Thành viên ban tổ chức, tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sỹ.
Thành viên ban tổ chức, tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sỹ.

Cũng theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, trong thời gian tới, quận sẽ tăng cường tổ chức những hoạt động bổ ích, ý nghĩa nhằm thúc đẩy việc quảng bá phố đi bộ Trịnh Công Sơn để nơi đây là điểm đến thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm và thư giãn; là điểm hẹn yêu thích của người dân Hàn Quốc cùng bạn bè quốc tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần