Dấu ấn SEA Games 31 ở quận Nam Từ Liêm

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) đã khép lại với nhiều thành tích rực rỡ của các đoàn thể thao. Đóng góp cho sự thành công này, có vai trò không nhỏ của các địa phương, trong đó có quận Nam Từ Liêm.

Trong kỳ SEA Games 31, tại quận Nam Từ Liêm diễn ra nhiều môn thi đấu nhất của đại hội. Hiểu rõ vinh dự, quận đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các môn thi đấu diễn ra trên địa bàn.

Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà.
Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà.

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho biết, nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 7/2/2022 của UBND TP Hà Nội về tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 và các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa thể thao Hà Nội, UBND quận xây dựng 7 kế hoạch, 8 công văn, nhiều văn bản để chỉ đạo đôn đốc các phòng, ban, ngành đoàn thể và UBND phường triển khai những hoạt động phục vụ Đại hội thể thao trên địa bàn.

Quận đã quán triệt tới các cấp ngành từ quận tới cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả lĩnh vực công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, lập thành tích thiết thực chào mừng SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn.

UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo các cấp ngành từ quận tới cơ sở chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của sự kiện Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, lan tỏa ý nghĩa, tinh thần tích cực về sự kiện Đại hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được thể hiện bằng các hình thức phong phú, trang trọng, nội dung thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, an toàn, làm đẹp cảnh quan đô thị. Công tác trang trí trực quan đảm bảo 100% theo kế hoạch.

Khu Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 (Hanoi Great Souvernirs 2022) tại khu vực quảng trường đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Khu Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 (Hanoi Great Souvernirs 2022) tại khu vực quảng trường đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long, một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được quận đặt lên hàng đầu là công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. UBND quận đã phân công nhiệm vụ cho các lực lượng: Công an, Ban Chỉ huy quân sự quận, Thanh tra Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm... xây dựng các phương án phục vụ SEA Games 31. Ban Chỉ huy Quận sự Quận (CHQS) tổ chức nghiêm các Trung đội dân quân cơ động tham gia bảo vệ mục tiêu, lực lượng xử trí tình huống đột nhập đường không, lực lượng thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa, lực lượng xử lý tình huống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn và lực lượng tại chỗ của các phường. Tổng số huy động 8.826 lượt cán bộ Ban CHQS quận và cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ (DQTV) tham gia trực ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ SEA Games 31, trong đó, cán bộ ban CHQS quận là 350 lượt, chiến sĩ DQTV các phường khoảng 8.476 lượt. Ban Chỉ huy Quận sự quận đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối SEA Games 31 với các nội dung thi đấu và hoạt động diễn ra trên địa bàn; kết thúc đợt trực 100% lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị bảo đảm an toàn, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Quận cơ bản ổn định.

Quận Nam Từ Liêm thắt chặt an ninh ở khu vực tổ chức SEA Games.
Quận Nam Từ Liêm thắt chặt an ninh ở khu vực tổ chức SEA Games.

Công an Quận bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các địa bàn trọng điểm, địa điểm tổ chức thi đấu SEA Games 31. Công an Quận huy động 6.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, 1.000 lượt phương tiện, 10.000 mét barrier, dây phản quang phục vụ các điểm bảo vệ và đảm bảo giao thông trên các tuyến đường. Ứng trực 50% cán bộ chiến sĩ trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động, sự kiện của SEA Games 31, trực chiến 100% CBCS. Đồng thời, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông phục vụ SEA Games 31, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, chủ động thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần bảo đảm nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra thành công tốt đẹp.

Mặt khác, quận đã phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội chợ Triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 20/5/2022 do Sở Công thương Hà Nội tổ chức tại quảng trường đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thuộc phường Mỹ Đình 1 thu hút hàng nghìn lượt người tham quan.

Công ty Điện lực Nam Từ Liêm đảm bảo cung ứng dịch vụ điện tại các địa điểm thi đấu, nghỉ ngơi của các vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên, tuyệt đối không xảy ra hiện tượng thiếu hụt nguồn điện trong suốt thời gian diễn ra hoạt động chung của thành phố và quận Nam Từ Liêm liên quan đến SEA Games 31…

Cùng với đó, công tác văn minh đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm, chỉ đạo, các phường ra quân tổng vệ sinh. Chất lượng công tác duy trì VSMT trên địa bàn quận, đặc biệt trên 18 tuyến phố trọng điểm, tuyến phố văn minh đô thị luôn sạch đẹp trong suốt thời gian tổ chức Đại hội. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải, phế thải trên địa bàn được vận chuyển kịp thời 100% khối lượng phát sinh trong ngày, không bị tồn đọng đặc biệt trong Sân vận động Mỹ Đình, Cung Điền kinh và các tòa nhà dịch vụ, khách sạn phục vụ đón đoàn khách quốc tế.

Với sự chuẩn bị chu đáo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quận Nam Từ Liêm đã tạo điều kiện tốt nhất cho các môn thi đấu của SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn theo đúng kế hoạch, tạo ấn tượng tốt với du khách trong và ngoài nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần