Đấu giá bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/6, tại TP HCM, Công ty Văn hóa Sáng tạo First News - Trí Việt tiếp tục cập nhật thông tin chương trình đấu giá bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” của họa sĩ Bùi Lệ Trang.

Theo Ban tổ chức chương trình, sau khi Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí trong nước đưa tin về cuộc đấu giá bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” để ủng hộ gia đình 64 liệt sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào ngày 14/3/1988) có nhiều người Việt trên cả nước tham gia. 

 
Đấu giá bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” - Ảnh 1
Bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” của họa sĩ Bùi Lệ Trang.
Nhiều hãng thông tấn nước ngoài như Đài Truyền hình NHK của Nhật ngỏ ý muốn bay vào TP HCM đưa tin tường thuật buổi đấu giá hiếm có này.    

Ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc First News – Trí Việt cho biết, sau mức giá 200 triệu đồng mà ông Lê Viết Hải (Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình) đưa ra vào tuần trước thì tiếp tục của các tập thể và cá nhân liên hệ đấu giá. Trong đó, Tiến sĩ Tô Văn Trường hiện đang công tác tại Ban Chủ nhiệm Chương trình Nghiên cứu Khoa học Trọng điểm cấp Nhà Nước KC08/11-15, đã đấu giá bức tranh 300 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên thường trực HĐTS Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, trụ trì Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm TP Hồ Chí Minh, đã thay mặt chùa Vĩnh Nghiêm và các tăng ni phật tử Giáo hội Phật giáo VN chính thức tham gia đấu giá bức tranh với giá 400 triệu đồng và tặng thêm 64 phần quà cho các gia đình liệt sĩ Gạc Ma”.