70 năm giải phóng Thủ đô

Dấu hỏi trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại phường Nhân Chính

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phản ánh của người dân về những bất cập trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Phản ánh tới Báo Kinh tế & Đô thị, một số người dân cho biết, hiện nay, trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân tồn tại hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng như: các công trình tại Lô 5, khu 4.1 CC tuyến Láng Hạ; ngõ 141 Chính Kinh; ngách 144/2 phố Quan Nhân (mặt Ao dài); ngõ 86 phố Nhân Hòa…

Tại đây, chủ đầu tư các công trình ngang nhiên xây dựng vượt tầng, sai nội dung giấy phép được cấp nhưng không hề bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công trình xây dựng tại ngách 144/2 phố Quan Nhân (mặt Ao dài) phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Công trình xây dựng tại ngách 144/2 phố Quan Nhân (mặt Ao dài) phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

“Theo quy hoạch, các công trình riêng lẻ trong khu vực này chỉ được phép xây dựng tối đa 6 tầng, 1 lủng, 1 tum. Nhưng trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư nhiều công trình đã ngang nhiên xây dựng vượt tầng, sai nội dung giấy phép được cấp, đơn cử như công trình tại số 10, ngách 144/2 phố Quan Nhân” - một người dân bức xúc cho biết.

Liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Nhân Chính, đặc biệt là sai phạm của công trình có địa chỉ tại số 10, ngách 144/2 phố Quan Nhân, ngày 26/9, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với đại diện Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Nhân Chính.

Đại diện Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Nhân Chính cho biết, công trình xây dựng tại số 10, ngách 144/2 phố Quan Nhân được cấp phép xây dựng với quy mô 6 tầng, 1 lửng, tum. Song, khi được đề nghị cung cấp Giấy phép xây dựng của công trình, đại diện Tổ Quản lý trật tự xây dựng phường Nhân Chính đã từ chối, chỉ cho phóng viên đọc và không cho phép sao lưu, chụp ảnh… với lý do chưa được lãnh đạo phường chỉ đạo cũng cấp.

Cũng theo đại diện Tổ Quản lý trật tự xây dựng phường Nhân Chính, đối với công trình trên, lực lượng chức năng đã 2 lần tiến hành kiểm tra, lập biên bản, xử phạt chủ đầu tư với hành vi gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công.

Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên và phản ánh của người dân, đây chỉ là biện pháp phạt cho có, chưa tương xứng, đúng với nội dung người dân phản ánh (phản ánh về công trình xây dựng sai phép - PV).

Được biết, liên quan đến việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đầu năm 2024, UBND quận Thanh Xuân đã giao Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận phối hợp với UBND các phường thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm, không để vụ việc phức tạp kéo dài.

UBND quận Thanh Xuân yêu cầu UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về xây dựng, về quy hoạch xây dựng và thủ tục hành chính về xây dựng để người dân nắm và hiểu rõ quy định. Nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo trật tự kỷ cương, đúng pháp luật. Chịu trách nhiệm trước UBND quận, Chủ tịch UBND quận về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền…

Thế nhưng, với những gì đã và đang diễn ra, đề nghị UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát lại các công trình xây dựng trên địa bàn quận nói chung và phường Nhân Chính nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tránh tạo những dư luận xấu trong Nhân dân.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.