Đấu kiếm Việt Nam rộn tiếng cười trên sân tập trước thềm SEA Games 31

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các buổi tập của đấu kiếm Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 luôn đầy ắp tiếng cười, các vận động viên (VĐV) sẵn sàng chinh phục thử thách tại Đại hội diễn ra trên sân nhà.

Đấu kiếm nhận được sự chú ý rất lớn từ người hâm mộ vì đây là bộ môn từng được coi là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Có mặt tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội những ngày này, đội tuyển (ĐT) đấu kiếm Việt Nam vẫn tích cực tập luyện.
Đấu kiếm nhận được sự chú ý rất lớn từ người hâm mộ vì đây là bộ môn từng được coi là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Có mặt tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội những ngày này, đội tuyển (ĐT) đấu kiếm Việt Nam vẫn tích cực tập luyện.
Tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, ĐT đấu kiếmViệt Nam sẽ có 24 VĐV  tranh tài ở 12 nội dung (6 cá nhân, 6 đồng đội).
Tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, ĐT đấu kiếmViệt Nam sẽ có 24 VĐV  tranh tài ở 12 nội dung (6 cá nhân, 6 đồng đội).
Thời điểm này, các VĐV được yêu cầu tập luyện với cường độ 2 buổi/ngày, trong đó tập trung chủ yếu vào rèn luyện, nâng cao thể lực cũng như hoàn thiện kỹ thuật.
Thời điểm này, các VĐV được yêu cầu tập luyện với cường độ 2 buổi/ngày, trong đó tập trung chủ yếu vào rèn luyện, nâng cao thể lực cũng như hoàn thiện kỹ thuật.
Mục tiêu của ĐT đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31 là giành 3 HCV. Để chuẩn bị tốt nhất cho màn tranh tài ngay trên sân nhà,  toàn đội đã được tập trung ngay sau Tết Nguyên đán. 
Mục tiêu của ĐT đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31 là giành 3 HCV. Để chuẩn bị tốt nhất cho màn tranh tài ngay trên sân nhà,  toàn đội đã được tập trung ngay sau Tết Nguyên đán. 
Thông số tập luyện của các VĐV đều được ghi chép cẩn thận. Những cái tên được “chọn mặt gửi vàng” vẫn là tuyển thủ kỳ cựu như Vũ Thành An và lứa vận động viên trẻ, như: Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1997), Vũ Thị Hồng (sinh năm 1999), Phùng Thị Khánh Linh (2000)...
Thông số tập luyện của các VĐV đều được ghi chép cẩn thận. Những cái tên được “chọn mặt gửi vàng” vẫn là tuyển thủ kỳ cựu như Vũ Thành An và lứa vận động viên trẻ, như: Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1997), Vũ Thị Hồng (sinh năm 1999), Phùng Thị Khánh Linh (2000)...
Dù thời điểm này thời tiết tại Hà Nội bước vào nắng nóng, nhưng tinh thần của toàn đội vẫn đang thể hiện quyết tâm cao.
Dù thời điểm này thời tiết tại Hà Nội bước vào nắng nóng, nhưng tinh thần của toàn đội vẫn đang thể hiện quyết tâm cao.
Dù có vất vả khi tập luyện nhưng mỗi VĐV đều đặt cho mình mục tiêu để hướng đến kết quả tốt nhất cho kỳ SEA Games 31.
Dù có vất vả khi tập luyện nhưng mỗi VĐV đều đặt cho mình mục tiêu để hướng đến kết quả tốt nhất cho kỳ SEA Games 31.
Những nụ cười vui vẻ của các VĐV trong buổi tập hàng ngày luôn hiện rõ trên các khuân mặt.
Những nụ cười vui vẻ của các VĐV trong buổi tập hàng ngày luôn hiện rõ trên các khuân mặt.
Cùng với đó là những lời động viên của các thành viên trong đội để hoàn thành giáo án của Ban huấn luyện đề ra.
Cùng với đó là những lời động viên của các thành viên trong đội để hoàn thành giáo án của Ban huấn luyện đề ra.
Theo HLV trưởng Phạm Anh Tuấn, dù đứng trước nhiều khó khăn về cả chủ quan cũng như khách quan, đấu kiếm Việt Nam vẫn nỗ lực vượt qua đồng thời “tăng tốc” cho mục tiêu vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà.
Theo HLV trưởng Phạm Anh Tuấn, dù đứng trước nhiều khó khăn về cả chủ quan cũng như khách quan, đấu kiếm Việt Nam vẫn nỗ lực vượt qua đồng thời “tăng tốc” cho mục tiêu vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà.
“Để giải bài toán thiếu cọ xát, ban huấn luyện đã tăng cường luyện tập cho cácVĐV. Các cựu kiếm thủ đã rời khỏi tuyển cũng được mời về mặc giáp đối luyện làm “quân xanh” giúp VĐV trẻ. Tất cả huấn luyện viên khác sẵn sàng trực tiếp khoác đồ bảo hộ vào sân thi đấu. Chúng tôi xác định dùng kinh nghiệm, phương pháp xử lý trận đấu cũng như những ‘miếng đánh’ của cá nhân để chia sẻ, truyền thụ, qua đó bù đắp phần nào thiếu hụt” – HLV Phạm Anh Tuấn cho biết.
“Để giải bài toán thiếu cọ xát, ban huấn luyện đã tăng cường luyện tập cho cácVĐV. Các cựu kiếm thủ đã rời khỏi tuyển cũng được mời về mặc giáp đối luyện làm “quân xanh” giúp VĐV trẻ. Tất cả huấn luyện viên khác sẵn sàng trực tiếp khoác đồ bảo hộ vào sân thi đấu. Chúng tôi xác định dùng kinh nghiệm, phương pháp xử lý trận đấu cũng như những ‘miếng đánh’ của cá nhân để chia sẻ, truyền thụ, qua đó bù đắp phần nào thiếu hụt” – HLV Phạm Anh Tuấn cho biết.
Đặc biệt, thời điểm này đội tuyển phải đảo nội dung, đưa các VĐV của nội dung kiếm liễu sang giao lưu với nội dung kiếm 3 cạnh để tăng cường cọ xát. Bên cạnh đó, các kiếm thủ được yêu cầu tập trung vào tập luyện kỹ thuật để nâng dần trạng thái, tránh các chấn thương không đáng có, qua đó hướng tới đạt điểm rơi phong độ vào đúng SEA Games 31.
Đặc biệt, thời điểm này đội tuyển phải đảo nội dung, đưa các VĐV của nội dung kiếm liễu sang giao lưu với nội dung kiếm 3 cạnh để tăng cường cọ xát. Bên cạnh đó, các kiếm thủ được yêu cầu tập trung vào tập luyện kỹ thuật để nâng dần trạng thái, tránh các chấn thương không đáng có, qua đó hướng tới đạt điểm rơi phong độ vào đúng SEA Games 31.
Trong khu vực Đông Nam Á, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đấu kiếm Việt Nam là Singapore và Thái Lan.
Trong khu vực Đông Nam Á, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đấu kiếm Việt Nam là Singapore và Thái Lan.
Tại SEA Games 31, môn đấu kiếm sẽ thi đấu trong 6 ngày từ 13/5-18/5 tại Cung Điền kinh trong nhà (Hà Nội) với tổng cộng 12 nội dung gồm kiếm chém cá nhân nam/nữ; kiếm ba cạnh cá nhân nam/nữ; kiếm liễu cá nhân nam/nữ; kiếm chém đồng đội nam/nữ; kiếm ba cạnh đồng đội nam/nữ và kiếm liễu đồng đội nam/nữ.
Tại SEA Games 31, môn đấu kiếm sẽ thi đấu trong 6 ngày từ 13/5-18/5 tại Cung Điền kinh trong nhà (Hà Nội) với tổng cộng 12 nội dung gồm kiếm chém cá nhân nam/nữ; kiếm ba cạnh cá nhân nam/nữ; kiếm liễu cá nhân nam/nữ; kiếm chém đồng đội nam/nữ; kiếm ba cạnh đồng đội nam/nữ và kiếm liễu đồng đội nam/nữ.