Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đầu tháng 12, mở lại vụ “Thẩm mỹ Cát Tường”

Kinhtedothi - Tin từ TAND TP Hà Nội, trong hai ngày (4 đến 5/12), vụ án “Thẩm mỹ Cát Tường” sẽ được mở lại. Lần này, ông chủ tiệm làm đẹp sẽ bị truy tố theo hướng tăng hình phạt do xuất hiện những tình tiết mới.
Bản cáo trạng truy tố đã được thay đổi, theo đó, chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường - ông Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội) sẽ bị đề nghị tăng hình phạt (từ khoản 2 sang khoản 3 Điều 242 Bộ luật Hình sự về tội danh Vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Theo đó, bị cáo Tường sẽ phải đối mặt bản án cao nhất đến 20 năm tù.

 
Hai con chị Huyền bên di ảnh mẹ trong phiên xử hồi tháng 4/2014.
Hai con chị Huyền bên di ảnh mẹ trong phiên xử hồi tháng 4/2014.
Cũng theo cơ quan truy tố, nội dung vụ án được xác định: Tháng 5/2013, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai) mở cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chưa được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng 11h ngày 19/10/2013, ông Tường tiến hành hút mỡ ở bụng, sau đó bơm vào ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền, hậu quả làm chị này tử vong.

Khoảng 23h30 phút cùng ngày, Đào Quang Khánh (SN 1996, nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện) cùng Tường khiêng xác chị Huyền, định bỏ lại Bệnh viện Bưu Điện. Tuy nhiên, khi đến cổng bệnh viện, thấy đông người qua lại, Khánh đề xuất mang xác chị Huyền đi vứt. Ông Tường đồng ý, cùng Khánh quẳng xác chị Huyền xuống sông Hồng.

Đánh giá về tính chất, mức độ phạm tội, Viện KSND TP Hà Nội cho rằng, hành vi của Nguyễn Mạnh Tường cùng đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt với gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Không những tổn thất về tinh thần không thể bù đắp, gia đình chị Huyền còn phải chi phí rất tốn kém trong việc tìm kiếm thi thể.

Ở phiên xử hồi tháng tư vừa qua, quá trình thẩm vấn, HĐXX nhận thấy còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, nhất là câu chuyện về chuyên môn, do vậy quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Mặc dù một số nội dung truy tố lần này đã có thay đổi, song, giới chuyên môn vẫn cho rằng, khi chưa xác định được chính xác nguyên nhân tử vong của chị Huyền, việc định tội không thể phù hợp với các tình tiết có trong hồ sơ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ