Đầu thú sau khi giết chồng vì ghen

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lê Thị Ngọc Giàu (18 tuổi, ngụ ấp Nhứt B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Long An) nghi ngờ chồng mình là anh Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước) có người phụ nữ khác nên thời gian gần đây không quan tâm, chăm sóc vợ con.

KTĐT - Lê Thị Ngọc Giàu (18 tuổi, ngụ ấp Nhứt B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Long An) nghi ngờ chồng mình là anh Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước) có người phụ nữ khác nên thời gian gần đây không quan tâm, chăm sóc vợ con. 16h ngày 3/11, Giàu (đã bỏ nhà chồng ra đi cách đó mấy ngày) cùng một người phụ nữ khác chạy Honda đến nhà tìm chồng là anh Hiếu.

Đến nơi, Giàu gọi anh Hiếu ra ngoài nói chuyện; khi anh Hiếu vừa ra Giàu rút dao đâm vào ngực anh Hiếu nhiều nhát. Người nhà anh Hiếu chạy ra đuổi bắt thì Giàu chạy đến bắt cháu Huỳnh Xuân Đào (con của anh Hiếu và Giàu) làm con tin đưa lên xe để người phụ nữ chở đi về nhà mẹ ruột ở Bến Lức rồi bỏ trốn.

Anh Hiếu được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó vài ngày.

Biết không thể trốn thoát hôm qua, Giàu  đến công an huyện Cần Đước (Long An) đầu thú.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần