“Đấu trí” tập 11: Túng giả điên để tránh ngồi tù?

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong tập 11 bộ phim “Đấu trí”, Túng được khuyên giả điên để tránh phải ngồi tù.

Trong review tập 11 bộ phim “Đấu trí”, Đại uý Vũ thẩm vấn vở của Túng: “Mất tiền là điều không ai mong muốn cả, tính toàn sai lầm của chị có thể khiến chồng phải bán nhà để trả nợ. Tuy nhiên, giữa lúc khó khăn nhất về tài chính, chị vẫn sẵn sàng bỏ ra 17 tỷ đồng để mua nhà hàng Sơn Thanh, bị phá sản do dịch Covid-19”. Tiếp lời, Thiếu uý Linh hỏi: “Số tiền đó ở đâu ra?”.

Công an thẩm vấn vợ của Túng. Ảnh: VTV.
Công an thẩm vấn vợ của Túng. Ảnh: VTV.

Trả lời câu hỏi của công an, vợ của Túng nói quanh co: “Tất nhiên là làm sao vợ chồng tôi có một số tiền lớn như thế. Đấy là tôi đại diện cho hội chị em thôi”. Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng, vợ Túng khẳng định, hội chị em chính là bà Bích và ông Kiên.

Ở diễn biến khác, ông Túng hoảng loạn gọi điện cầu cứu khắp nơi. Ở phía đầu dây bên kia, vị cứu tinh của Túng nói: “Việc làm bây giờ của anh là khoá chặt cửa lại, không được mở trước khi tôi đến”.

Tủng hoảng hốt tìm cách thoát thân. Ảnh: VTV,
Tủng hoảng hốt tìm cách thoát thân. Ảnh: VTV,

Đặt câu hỏi ngược lại nếu công an phá cửa phải xử lý như thế nào, Túng nhận được câu trả lời rằng: “Chìa bệnh an ra. Nếu vẫn bắt thì phải điên. Không làm được cũng phải làm. Phải tự huyễn hoặc mình. Anh làm ngành y, cũng đã gặp người điện rồi. Anh biết thế nào là cơ chế ảo giác chứ. Phải tự thôi miền mình, phải tin là mình điên thật. Thà mình điên còn hơn là ngồi tù”.

Tập 11 bộ phim “Đấu trí” sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 2/8 trên kênh VTV1

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần