“Đấu trí” tập 28: Quyên khóc lóc khi ông Cửu bị công an bắt

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong review tập 28 bộ phim “Đấu trí”, cơ quan công an đã đến nhà riêng để bắt giữ ông Cửu.

Trong review tập 28 bộ phim “Đấu trí”, trên đường truy đuổi theo xe buôn lậu, Vũ đặt giả thiết với Phong rằng: “Nếu chỉ đơn giản là mấy thùng hàng hoá, mỹ phẩm thì chẳng đáng để cho thằng này hành động liều lĩnh như vậy. Chắc chắn trên xe phải có món hàng đặc biệt”.

Vũ và Phong trên đường truy đuổi xe hàng lậu. Ảnh: VTV.
Vũ và Phong trên đường truy đuổi xe hàng lậu. Ảnh: VTV.

Khi Vũ hỏi, đặt Phong vào hoàn cảnh đó sẽ xử lý như thế nào, thùng hàng tẩu tán đi đâu? Phong trả lời: “Đi đâu chẳng được, mấy chục cây số dọc con đường này, cứ ném qua cửa là xong”. Tuy nhiên, Vũ không đồng ý vào giả thiết của Phong mà nhận định rằng: “Nếu là thùng hàng quan trọng, vứt ra đường như thế nếu không bị mất thì cũng sẽ bị lộ”. Tiếp lời cấp trên, Phong phân tích: “Bốc hàng đều như vắt chanh từ xe của Thịnh Gia, Thái Lai từ bãi sau thông quan, chứng tỏ đó là đối tác hết sức đặc biệt”.

Quyên khóc lóc khi bố bị công an bắt. Ảnh: VTV.
Quyên khóc lóc khi bố bị công an bắt. Ảnh: VTV.

Ở diễn biến khác, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ ông Cửu tại nhà. Nhìn thấy bố bị công an áp tải, Quyên khóc lóc thảm thiết, nói rằng: “Là do con, bố cứ đánh con đi”. Nghe những lời con gái nói, ông Cửu chỉ biết nhận lỗi về mình và dặn dò con: “Con không có lỗi, nếu muốn thì con cứ sang bên kia với mẹ, đừng lo cho bố”. Sau đó, ông Cửu đã ra khỏi nhà cùng sự áp tải của lực lượng công an.

Phần cuối review, Quyên gặp bạn bè để trách móc về việc đã dụ dỗ mình ăn chơi, quay clip tung lên mạng. Tuy nhiên, bạn của Quyên chỉ tỏ ra dửng dưng và nói cô chỉ là một trong số những người bạn chơi cùng. “Tao thấy mày hay hay thì rủ đi chơi, chán thì tao bỏ, bớt ảo tưởng đi” - bạn của Quyên nói.

Tập 28 bộ phim “Đấu trí” sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 25/8 trên kệnh VTV1.