“Đấu trí” tập cuối: Khán giả than phiền về kết phim không rõ ràng

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tối 1/11, bộ phim “Đấu trí” đã khép lại sau 74 tập phát sóng. Sau khi tập cuối kết thúc, khán giả đặt nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm giữa Vũ và Lam, cũng như nhân vật Hữu trong phim.

Trong tập cuối bộ phim “Đấu trí”, trong cuộc họp của cơ quan công an, Vũ đã đưa ra văn bản được trình lên UBND tỉnh đo Đinh Hoàng Đức chắp bút, trên văn bản có bút phê của Chủ tịch Đoàn Phát, thể hiện ý chí chủ quan, tạo điều kiện cho Alpha làm dự án. Thời điểm đó, ông Đoàn Phát làm Giám đốc Sở KH&ĐT. Ngoài ra, ông Phát còn có công văn gửi sang Sở Tài nguyên môi trường. Ông Lê Tuyên – Giám đốc Sở đã chấp thuận bấp chấp vi phạm.

Cơ quan công an họp bàn về Chủ tịch Đoàn Phát. Ảnh: VTV.
Cơ quan công an họp bàn về Chủ tịch Đoàn Phát. Ảnh: VTV.

Đinh Hoàng Đức trước khi chết có để lại USB được giấu tại nhà bố đẻ. Bên trong là một số đoạn ghi âm quan trọng và địa chỉ ngôi nhà dùng để cất đồ. Bên trong hồ sơ Đức để lại vẫn còn một số được lưu tại UBND tỉnh, đây là căn cứ phù hợp với USB giữa Đức và Chủ tịch Đoàn Phát cùng những người có liên quan.

Sau khi biết những thông tin bất lợi vì mình, chủ tịch Đoàn Phát đã gọi điện cầu cứu ông Hữu. Sau đó, ông Hữu gọi điện đã nhắc khéo Đại tá Trần Giang và Bí thư Lê Bình về Chủ tịch Đoàn Phát.

Công an bắt giữ Chủ tịch Đoàn Phát. Ảnh: VTV.
Công an bắt giữ Chủ tịch Đoàn Phát. Ảnh: VTV.

Dù đã nhận được cuộc gọi từ T.Ư, trong cuộc họp, Đại tá Trần Giang vẫn thẳng thắn chỉ ra hoàng loạt sai phạm của chủ tịch Đông Bình. “Những sai phạm đó là làm trái quy định Nhà nước, buông lỏng quản lý, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Và số tiền thất thoát đó chảy vào nhóm lợi ích để hưởng lợi. Vì vậy hành vi sai phạm của ông Đoàn Phát, Đinh Hoàng Đức và một số cán bộ ban ngành đã rõ. Cho nên sau cuộc họp tôi sẽ gửi báo cáo lên Bộ, T.Ư để xin ý kiến” - Đại tá Trần Giang cho hay.

Ngày sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã có quyết định bắt tạm giam ông Đoàn Phát - nguyên Chủ tịch tỉnh Đông Bình vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; buông lỏng quản lý trong lĩnh vực tài nguyên môi trường…

Vũ trở lại cuộc sống thường ngày bên gia đình. Ảnh: VTV.
Vũ trở lại cuộc sống thường ngày bên gia đình. Ảnh: VTV.

Ở diễn biến khác, trở lại cuộc sống thường ngày, Vũ đã trở về bên gia đình. Lam cũng đã bình ổn về mặt tâm lý, chỉ còn làm thủ tục khai báo nữa. Theo như đánh giá thì bà Liên và Lam đều vô can trong vụ Hùng Đơn chạy trốn.

Sau đó, nhận lời đề nghị của Đại tá Trần Giang về vị trí mới, Vũ đã từ chối để được ở lại gia đình, người yêu quý và mảnh đất Đông Bình.

Đại tá Trần Giang bên những chiến sĩ cảnh sát trẻ. Ảnh: VTV.
Đại tá Trần Giang bên những chiến sĩ cảnh sát trẻ. Ảnh: VTV.

Cuối bộ phim, Đại tá Trần Giang đưa Vũ về đơn vị và nói với những cán bộ công an trẻ: “Nhìn thấy các bạn làm việc tôi hạnh phúc vì chúng ta có đội ngũ kế cận tuyệt vời. Đồng thời, tôi mong các bạn luôn giữ vững tinh thần vì công việc của người cảnh sát kinh tế luôn đối mặt áp lực và đặc biệt là cám dỗ nên phải giữ bản lĩnh thì mới đi xa được”.

Như vậy, bộ phim “Đấu trí” đã khép lại sau 74 tập phát sóng. Trên Fanpage của chương trình nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối và cũng không ít câu hỏi được đặt ra như: Chuyện tình cảm giữa Vũ và Lam sẽ thế nào? Nhân vật Hữu trong phim là ai? Bên cạnh đó, khán giả cũng dành lời khen cho ekip làm phim, các diễn viên đã có một bộ phim hay, đặc sắc, thời sự.

Sau khi phim “Đấu trí” kết thúc, phim “Mẹ rơm” sẽ tiếp sóng từ 2/11/2022 . Phim được phát sóng vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1. Bộ phim "Mẹ rơm" sẽ bao gồm 52 tập (dự kiến).

Phim do VFC sản xuất, NSƯT Nguyễn Phương Điền làm đạo diễn, cùng biên kịch: Tô Tô Chan, Kim Ly Bắc; biên tập: Diệu Hương, Hồng Hạnh; và DOP: NSƯT Nghiêm Bá Hoài.

Bộ phim sẽ đem đến cho khán giả một nội dung hấp dẫn thông qua câu chuyện bình dị với cách kể rất gần gũi và mộc mạc. Mỗi con người ở làng quê nghèo ấy, dù tốt, dù xấu đều mang một nỗi niềm riêng. Sau một hành trình dài, ai cũng nhận ra, tình người là thứ mà tiền không thể mua được.

Bên cạnh đó, người xem cũng sẽ thưởng thức một không gian mới với những cảm xúc đặc biệt khi "Mẹ rơm" cũng là bộ phim được đầu tư về hình ảnh khi được quay phần lớn tại Phan Rang (Ninh Thuận) với rất nhiều khung cảnh thiên nhiên của vùng núi tuyệt đẹp.