Đầu tư 1.938 tỷ đồng xây cầu Thái Hà vượt sông Hồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ GTVT vừa phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng nối tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT).

Theo đó, cầu Thái Hà có tổng mức đầu tư 1.938 tỷ đồng, dài 5,34km, rộng 12m. Hệ thống đường dẫn xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe, đạt vận tốc 80km/giờ. Để hoàn vốn cho dự án, nhà đầu tư sẽ được phép lập một trạm thu phí tại địa phận tỉnh Thái Bình, với thời gian thu phí 22 năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần