Đầu tư 1,6 tỷ USD xây đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào cuối tháng 6/2014, Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được khởi công, với hạng mục đầu tiên là gói thầu xây cầu dây văng Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu. Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài toàn tuyến gần 58km

Vào cuối tháng 6/2014, Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được khởi công, với hạng mục đầu tiên là gói thầu xây cầu dây văng Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu. Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài toàn tuyến gần 58km đi qua địa phận tỉnh Long An (gần 3km), TP Hồ Chí Minh (hơn 26km), Đồng Nai (gần 30km), được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với tốc độ thiết kế 120km/giờ, gồm 8 làn xe (giai đoạn 1 triển khai 4 làn xe).

Do tuyến đường đi qua vùng đất yếu nên một nửa chiều dài đường sẽ phải xây dựng cầu cạn. Dự án có tổng số vốn đầu tư 1,6 tỷ USD (tương đương với 33.000 tỷ đồng). Nguồn vốn đầu tư được vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 635 triệu USD và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 634,8 triệu USD, còn lại là phần vốn đối ứng của Việt Nam gần 337 triệu USD. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần