Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Kiện Lương 1 theo hình thức BOT

Kinhtedothi - Chiều ngày 11/12, tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) và Công ty CP Năng lượng Tân Tạo (TEC), thuộc Tập đoàn Tân Tạo đã ký Biên bản ghi nhớ phát triển dự án BOT Nhà máy điện Kiên Lương 1.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương 1 có công suất 1200 MW bao gồm 2 tổ máy thuộc Trung tâm điện lực Kiên Lương được xây dựng tại khu vực vịnh Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương 1 được phê duyệt theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII) và được giao cho Công ty CP Năng lượng Tân Tạo làm chủ
đầu tư. Đây là dự án điện sử dụng than nhập khẩu nhằm đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới, đặc biệt cho khu vực phía Nam. 

 
Lễ ký Biên bản ghi nhớ phát triển dự án BOT Nhà máy điện Kiên Lương 1
Lễ ký Biên bản ghi nhớ phát triển dự án BOT Nhà máy điện Kiên Lương 1
Sau khi Dự án nhiệt điện Kiên Lương 1 được Chính phủ chấp thuận chuyển đổi từ hình thức Xây dựng – Vận hành – Sở hữu (BOO) sang hình thức  Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao (BOT) vào năm 2014, TEC đang tích cực làm việc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài có bề dày kinh nghiệm trong việc đầu tư, quản lý, vận hành các nhà máy điện tại Việt Nam và trên thế giới nhằm hợp tác, đầu tư phát triển để sớm đưa dự án vào vận hành.

Cho đến nay, TEC đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị mặt bằng sẵn sàng cho đầu tư, xây dựng nhà máy điện.

Theo Biên bản ghi nhớ phát triển dự án được ký kết, tổ máy 1 nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương 1 sẽ vận hành thương mại vào tháng 8/2024 và toàn bộ nhà máy sẽ vận hành thương mại vào tháng 2/2025. 

Việc ký Biên bản ghi nhớ này có ý nghĩa quan trọng thể hiện nỗ lực của Chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án, và tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai đàm phán các dự án để sớm đưa dự án đi vào vận hành, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ