Đầu Xuân lại “nóng” nạn đỏ đen

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỗi dịp Tết đến, đặc biệt trong những ngày đầu Xuân các năm gần đây, nạn cờ bạc lại “nóng” lên, gây khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh xã hội và để lại nhiều hệ lụy.

Năm nay, tại một số vùng ngoại thành Hà Nội, nạn cờ bạc vẫn tồn tại và biến tướng dưới nhiều hình thức…

Đánh bạc dưới nhiều hình thức

Thời gian qua, chính quyền địa phương các quận, huyện cũng như cơ quan chức năng đã tuyên truyền, nghiêm cấm và định sẵn các chế tài nghiêm khắc để xử phạt đối với các loại hình cờ bạc, song dịp Tết đến Xuân về, các nhà cái cũng như con bạc vẫn hoạt động. Qua khảo sát cho thấy, tình trạng đánh bạc diễn ra tại nhiều nơi ở vùng quê. Hình thức bài bạc cũng muôn hình, muôn vẻ, nơi thì chơi tú lơ khơ, ở chỗ khác người ta lại rủ nhau xóc đĩa, đánh ba cây, chắn cạ, tôm - cua - cá… Mức độ tiền “đặt cửa” ở các chiếu bạc ít thì vài trăm ngàn, có nơi lên đến cả chục triệu đồng/ván.
Sới bạc dưới hình thức tôm - cua - cá ở thôn Chi Quan, xã Liên Quan (huyện Thạch Thất).
Sới bạc dưới hình thức tôm - cua - cá ở thôn Chi Quan, xã Liên Quan (huyện Thạch Thất).
Ghi nhận những ngày mùng 3, 4 Tết, ở khu vực ven đường đê xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ có vài chiếu bạc dưới hình thức xóc đĩa, tôm - cua - cá. Tại mỗi chiếu bạc này có hàng chục đối tượng già trẻ túm tụm sát phạt nhau. Mỗi lần nhà cái hô xong thì trên mặt chiếu có hàng chục tờ tiền với nhiều loại mệnh giá được thả xuống. Tại đây, chúng tôi cũng khá bất ngờ khi chứng kiến những "con bạc" ở tuổi học sinh cấp tiểu học, THCS. Thậm chí, cả phụ nữ, ông già cũng tụ tập và thoải mái “thả cửa” những tờ tiền từ 10.000 - 200.000 đồng để cầu may rủi.

Còn tại khu dân cư số 13, xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ), nhiều chiếu bài với các hình thức cờ bạc như tôm - cua cá, đánh bài tú lơ khơ... Trên tuyến đường trong làng, có 2 - 3 sới luôn chật kín người chơi. Các sới này chơi đến đêm khuya, tụ tập khiến người dân bức xúc vì gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự.

Cần xử lý nghiêm

Ngày 13/2, có mặt tại khu vực đình làng xã Tân Lập (huyện Đan Phượng), trong khi các gia đình, thôn xóm chuẩn bị cho lễ hội thì ngay sát ven đường cũng có 2 - 3 sới bạc dưới hình thức tôm - cua - cá. Một số đối tượng là thanh niên cầm các quân vị (in hình cua, cá, bầu, nai) đặt chiếu ven đường tỉnh lộ 442, tụ tập nhiều trẻ nhỏ, thanh niên với trò đỏ đen bất chấp quy định. Điều đáng nói, lực lượng an ninh bảo vệ tại địa phương lại không hề có động thái nhắc nhở, xử lý (?).

Trong một diễn biến khác, trước đó, qua khảo sát của phóng viên tại cổng đình thôn Chi Quan, xã Liên Quan, huyện Thạch Thất, đêm mùng 2 và 3 Tết, tình trạng đánh bạc cũng diễn ra một cách công khai. Tại đây, có 3 sới với hình thức đánh bạc dưới dạng tôm - cua - cá. Chủ sới và người đánh nơi đây lại tỏ ra rất vô tư không hề lo bị phát giác, xử lý. Một người dân ngay cạnh sới bạc này cho biết: “Mấy năm gần đây có giảm vì đã bị lực lượng an ninh làm gắt hơn, chỉ những ngày Tết mới đánh, có nhiều sới to, nhỏ nên ai thích đánh sới nào cũng được. Họ đánh đến hết ngày mùng 3”. Tại các sới này, từ người già, trẻ nhỏ đều tham gia, nhiều tờ tiền mệnh giá lớn được các con bạc vô tư xuống tay…

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết, Đại tá Trần Quang Huy - Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết, những ngày Tết vừa qua, an ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo, người dân địa phương đón Tết trong bình yên và rất phấn khởi… Đề cập đến vấn nạn cờ bạc những ngày đầu Xuân, Đại tá Huy cho hay, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, từ trước Tết Nguyên đán, Công an huyện Thạch Thất đã bắt được gần 10 vụ và xử lý nhiều đối tượng.

Trong những ngày Xuân tới, các địa phương trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn ra nhiều lễ hội lớn. Do vậy, để các lễ hội diễn ra lành mạnh, văn hóa, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an cần đẩy mạnh đấu tranh xóa tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình thức. Ban tổ chức các lễ hội cần huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và Nhân dân vào công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc và có biện pháp xử lý nghiêm loại tội phạm này.