Davis Cup: Thụy Sĩ và Anh khởi đầu không thể tốt hơn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước đội chủ nhà Serbia thiếu vắng cả 3 tay vợt hàng đầu, đặc biệt là số 2 Novak Djokovic, đội tuyển Davis Cup Thụy Sĩ đã toàn thắng cả 2 trận đánh đơn trong ngày thi đấu đầu tiên.

Như thường lệ, tay vợt mở màn cho Thụy Sĩ là Roger Federer và đối thủ của FedEx là tay vợt hạng 239 thế giới Ilija Bozoljac. Dù có những cú giao bóng rất tốt nhưng Bozoljac không phải là đối thủ xứng tầm với Federer.

Tay vợt 28 tuổi chỉ gây chút bất ngờ khi có break trước trong set 2 và dẫn tới 5-2, nhưng sau đó Federer đã thắng liền 5 game tiếp theo để thắng ngược 7-5. Chung cuộc Federer thắng cả 3 set với các tỷ số 6-4, 7-5, 6-2 trong khoảng 2 giờ đồng hồ.
Davis Cup: Thụy Sĩ và Anh khởi đầu không thể tốt hơn - Ảnh 1
Ở trận đấu thứ hai, nhà vô địch Australian Open 2014 Stanislas Wawrinka gặp không ít khó khăn trước đối thủ hạng 102 thế giới Dusan Lajovic. Không có thể lực và mắc khá nhiều lỗi trong set 2, Wawrinka phải mất tới 4 set mới đánh bại được Lajovic với các tỷ số 6-4, 4-6, 6-1, 7-6 (9-7) giúp Thụy Sĩ dẫn trước 2-0 và chỉ cần thắng trong trận đánh đôi ngày thi đấu thứ hai là chắc suất ở tứ kết. Nếu lọt vào tứ kết, đối thủ của Thụy Sĩ nhiều khả năng là Kazakhstan, đội tuyển đang dẫn trước Bỉ 2-0 sau ngày thi đấu đầu tiên.

Đội tuyển Davis Cup Vương quốc Anh cũng bất ngờ dẫn trước đội tuyển Mỹ 2-0 ngay trên sân khách. Dù đội chủ nhà chọn mặt sân đất nện ở Petco Park (San Diego) nhằm gây khó dễ cho đội khách nhưng với tay vợt chủ lực Andy Murray, Vương quốc Anh đã thắng cả hai trận đánh đơn đầu tiên. Gặp tay vợt hạng 79 thế giới Donald Young, Murray áp đảo hoàn toàn trong cả 3 set đấu và chỉ mất có 6 game trước khi thắng 6-1, 6-2, 6-3.

Khởi đầu thuận lợi của đội tuyển Vương quốc Anh dường như tiếp sức cho tay vợt hạng 175 thế giới James Ward tạo nên bất ngờ cực lớn khi đánh bại số 49 thế giới Sam Querrey trong trận đấu tiếp theo. Luôn bị dẫn trước nhưng Ward đã xuất thần lội ngược dòng thắng 1-6, 7-6 (7-3), 3-6, 6-4, 6-1 và giúp Vương Quốc Anh có lợi thế rất lớn sau ngày thi đấu đầu tiên.

Ngay cả khi thất bại trong trận đánh đôi ngày thi đấu thứ hai (Murray và Colin Fleming gặp Bob và Mike Bryan) thì Vương quốc Anh cũng có thể giải quyết trận đấu ở ngày thi đấu cuối cùng khi Murray đụng độ Querrey.

Ở những trận đấu khác, Tây Ban Nha không có Rafael Nadal và David Ferrer cũng thua cả 2 trận trước đội chủ nhà Đức trên mặt sân cứng. Roberto Bautista Agut thua cả 3 set trước Philipp Kohlschreiber, còn Feliciano Lopez thua Florian Mayer sau 5 set.

Kết quả vòng 1 Davis Cup ngày thi đấu thứ nhất:

Czech 1-1 Hà Lan

Nhật Bản 1-1 Canada

Đức 2-0 Tây Ban Nha

Pháp 2-0 Australia

Mỹ 0-2 Vương quốc Anh

Argentina 1-1 Italia

Kazakhstan 2-0 Bỉ

Serbia 0-2 Thụy Sỹ