Đẩy lùi sức ì của bộ máy

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tinh thần của phương châm hành động 10 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” đã được Chính phủ thể hiện rõ trong Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018.

Nghị quyết này được Thủ tướng ký ban hành trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay thế cán bộ, công chức trì trệ, yếu kém...

Với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, 242 nhiệm vụ cụ thể, rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, rõ thời gian hoàn thành, các địa phương có thể triển khai ngay các công việc cần thiết. Nhiều ý kiến cho rằng, Nghị quyết này của Chính phủ là bước tiệm cận đầu tiên để khắc phục tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”. Đúng như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói, “tinh thần xuyên suốt của 2017 là xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, liêm chính, phục vụ. Tuy nhiên, nếu không tiếp tục nỗ lực thì khí thế sẽ dừng lại và cả bộ máy muốn “nóng” lại thì lại phải khởi động từ đầu. Vậy nên chúng ta không cho phép bản thân dừng lại”.
 Ảnh minh họa
Trong năm 2017, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, năng động sáng tạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo tập trung giải quyết những vấn đề lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, tạo sự chuyển động trong thực thi, phá bỏ sự trì trệ, kỷ luật kỷ cương tiến bộ rõ rệt… Có thể nói rằng, Chính phủ hành động, kiến tạo, phục vụ người dân và DN đang định hình ngày càng rõ nét. Nhưng sự chuyển động mạnh mẽ của Chính phủ chỉ thực sự hiệu quả khi khắc phục triệt để được tư tưởng ỉ lại, trông chờ vào chỉ đạo của cấp trên, mỗi địa phương, mỗi cán bộ đều phải chuyển động, chủ động “vượt lên chính mình”, khắc phục khó khăn, tìm ra lối đi để phát triển. Bởi thế, cùng với những giải pháp trong điều hành, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…, Chính phủ tiếp tục đặt vấn đề kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, trên chuyển dưới chưa chuyển. Trong Nghị quyết, Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ. Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và DN...

Thực tế, chỉ có việc siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng một nền công vụ trong sạch, loại trừ nhũng nhiễu mới có thể tạo ra sự phát triển nhanh, bền vững, tạo ra chuyển động toàn bộ hệ thống, lấy hiệu quả làm thước đo cho hoạt động. Như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi: Hãy hành động và hành động mạnh mẽ quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm ngay. Hãy sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, luôn tìm ra giải pháp tối ưu để đáp ứng yêu cầu năng động của nền kinh tế trong bối cảnh mới với công nghệ liên tục thay đổi. Phải làm sao sử dụng nguồn lực của dân ít, nhưng đem lại hiệu quả tốt nhất.

Nhiều ý kiến đồng tình với tinh thần hành động đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thể hiện ngay từ những ngày đầu của năm 2018, lan tỏa xuyên suốt từ T.Ư đến địa phương, từ TP đến cơ sở. Và tiếp nối những kết quả đã có của năm 2017, sẽ khắc phục được những hạn chế trong phát triển, xử lý những bức thiết của xã hội trong cả phát triển và quan trọng là đẩy lùi sức ì, đưa bộ máy tiếp tục vòng chuyển động hiệu quả hơn.