Đẩy mạnh hợp tác an ninh Việt Nam - Campuchia

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ trưởng Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Kheng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh hợp tác giữa lực lượng công an hai nước trong hoạt động phòng chống tội phạm theo khuôn khổ các thỏa thuận đã ký kết, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Từ ngày 13-14/8, đoàn cán bộ cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Campuchia.

Chiều 13/8, tại Phnom Penh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng.

Tại buổi hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Kheng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Campuchia của đoàn cán bộ cấp cao Bộ Công an Việt Nam và cho rằng chuyến thăm là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Bộ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai cơ quan vì quyền lợi chung của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lực lượng công an quốc gia Campuchia trong hợp tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới, sự ổn định, an toàn và an ninh chung của hai nước Việt Nam và Campuchia. Sự hợp tác, giúp đỡ của Bộ Nội vụ Campuchia dành cho Bộ Công an Việt Nam đã góp phần quan trọng cho lực lượng công an Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Kheng cùng đánh giá lại kết quả hoạt động hợp tác giữa hai bộ trong thời gian qua và cho rằng hoạt động hợp tác giữa hai Bộ đã vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.
 
Đẩy mạnh hợp tác an ninh Việt Nam - Campuchia - Ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Kheng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh hợp tác giữa lực lượng công an hai nước trong hoạt động phòng chống tội phạm theo khuôn khổ các thỏa thuận đã ký kết, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng nhau xúc tiến các hoạt động  chuẩn bị cho công tác đánh giá kết quả hợp tác năm 2012 và chuẩn bị kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ năm 2013; tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương hưởng ứng các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của hai dân tộc trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012.”

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, sáng 14/8 Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang đã cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng chủ trì lễ khởi công xây dựng Trường Công an Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, tại tỉnh Kampong Speu (cách thủ đô Phnom Penh, Campuchia khoảng 100km về phía Tây Nam).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Chính phủ và nhân dân Campuchia, đặc biệt là sự giúp đỡ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất của Bộ Công an Việt Nam dành cho Bộ Nội vụ và lực lượng công an Quốc gia Campuchia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngôi trường Công an Hữu nghị Campuchia-Việt Nam được xây dựng bằng nguồn kinh phí giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam là minh chứng cụ thể về sự phát triển trong quan hệ hợp tác và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa Bộ Nội vụ Campuchia với Bộ Công an Việt Nam cũng như lực lượng thực thi pháp luật hai nước trong bước tiến gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Trường Công an Hữu nghị Campuchia-Việt Nam là kết quả sự hợp tác hữu nghị giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, nhằm giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Bộ Nội vụ Campuchia, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Trường Công an Hữu nghị Campuchia-Việt Nam được xây dựng bằng bê tông, tường gạch gồm 3 tầng có diện tích sử dụng trên 2.000m2 với các phòng học, phòng đa năng, hội trường có đủ khả năng tiếp nhận khoảng 300 học viên mỗi khóa. Dự kiến công trình sẽ được thi công trong 12 tháng. 

Trong chiều 13/8, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã trao tặng tượng trưng cho Bộ Nội vụ Campuchia một số trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ sử dụng trong hoạt động nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát Campuchia./.