Đẩy mạnh kết nối giao thương giữa Indonesia và TP Cần Thơ

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/12, Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Hợp tác đầu tư, kết nối giao thương với đối tác Indonesia”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Indonesia TP Cần Thơ 2022 do Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP Hồ Chí Minh và UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Hội thảo nhằm tạo điều kiện kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Indonesia tham gia sự kiện với các đối tác kinh doanh tiềm năng tại TP Cần Thơ. Đồng thời, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế hiện nay của Indonesia và các lĩnh vực hợp tác có tiềm năng đến các doanh nghiệp TP Cần Thơ.

Ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại hội thảo.
Ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên – Giám đốc Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ cho biết: Việt Nam và Indonesia là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời, và ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả.

Riêng đối với TP Cần Thơ, Indonesia là đối tác thương mại chiến lược của TP Cần Thơ với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Indonesia (10 tháng đầu năm 2022) là 2,09 triệu USD, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy hải sản, lông vũ, dược phẩm và thuốc thú y; kim ngạch nhập khẩu là 4,57 triệu USD, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược, lông vũ, vật tư nguyên liệu.

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên – Giám đốc Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.
Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên – Giám đốc Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại hội thảo: Thương mại là một trong những điểm mạnh về hợp tác của hai nước. Năm 2021, thương mại song phương giữa Indonesia và Việt Nam đạt hơn 11 tỷ USD và đã vượt mục tiêu đề ra trước đó là 10 tỷ USD. Đặc biệt, vào tháng 7/2022 vừa qua, tại Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Song phương (JCBC) lần thứ 4, Việt Nam và Indonesia đã thống nhất mục tiêu thương mại song phương mới là 15 tỷ USD vào năm 2028.

“Tôi tin rằng Indonesia và Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng mang lại sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi hy vọng hội thảo ngày hôm nay sẽ mở rộng và củng cố mạng lưới kinh doanh giữa các doanh nghiệp của hai quốc gia.”, ông Agustaviano Sofjan nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP HCM tham quan tại các gian hàng.  
Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP HCM tham quan tại các gian hàng.  

Tại hội thảo, ông Addy Perdana, Tùy viên Thương mại Indonesia tại Việt Nam đã trình bày các thông tin chi tiết về tiềm năng hợp tác kinh tế và thương mại phía Indonesia. Bên cạnh đó, Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ cũng cung cấp các thông tin về tiềm năng hợp tác kinh doanh và đầu tư tai TP Cần Thơ.

Sáng cùng ngày, UBND TP Cần Thơ đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc “Ngày Indonesia tại TP Cần Thơ” với nhiều hoạt động triển lãm, hội thảo, kéo dài đến 18/12.

Theo đó, tại công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Có hơn 20 gian hàng của các doanh nghiệp Indonesia và Cần Thơ trưng bày nhiều sản phẩm ẩm thực, du lịch, thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Cần Thơ và “đất nước vạn đảo”.