Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đẩy mạnh khai thác nguồn hàng phục vụ Tết

KTĐT - Ngày 20/12, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác phối hợp chuẩn bị hàng hóa trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012.
Bấp bênh nguồn cung

Số liệu của Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, nhu cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm, lương thực của Hà Nội luôn ở mức cao, nhưng Hà Nội chỉ có thể tự cung cấp từ 15 - 55% nhu cầu. Do phụ thuộc vào nguồn cung ứng từ các tỉnh bạn nên việc tăng giá thực phẩm trong dịp Tết sắp tới có thể xảy ra. Ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Từ đầu tháng 12 đến nay, mặt hàng thịt lợn  đã có dấu hiệu tăng giá trở lại, giá thịt lợn hơi từ 55.000 đ/kg đã tăng lên mức 57.000 đ/kg; Dự kiến những ngày giáp Tết giá thịt lợn có thể sẽ tăng từ 10 - 15% so với thời điểm hiện tại. Thịt gia cầm cũng có thể tăng khoảng 50% so với hiện nay và lên mức 180.000 - 200.000 đ/kg. Lý giải về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Đồng, cho rằng: Do giá thịt gia cầm giảm mạnh đã khiến nguồn cung sụt giảm.

Bên cạnh đó, tình trạng rét đậm, rét hại có thể kéo dài từ nay đến giáp Tết sẽ khiến cho rau xanh khó phát triển. Tháng 1/2012 cũng là thời điểm rau vào vụ nên có khả năng lượng rau cung cấp ra thị trường sẽ giảm mạnh, gây ra tình trạng thiếu hàng.

Tăng cường liên kết

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa  đề xuất: Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp với Bộ Công Thương trong việc cung cấp thông tin thị trường, từ đó, Bộ có phương án  giải quyết kịp thời. “Nếu thịt gia súc, gia cầm khan hàng, không đủ cung ứng cho thị trường Hà Nội, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo Vụ Xuất nhập khẩu yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc Bộ nhập khẩu  ngay lượng hàng còn thiếu” - bà Thoa cho biết.

Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chỉ đạo: Từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp thương mại phải đẩy mạnh việc khai thác nông sản thực phẩm tại các tỉnh bạn, trong đó đặc biệt chú trọng tới 11 tỉnh phía Bắc đã ký liên kết với Hà Nội. Đối với mặt hàng rau xanh, doanh nghiệp nên chú trọng khai thác các loại rau củ có thể thay thế.

Rõ ràng, để đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ Tết, hoạt động liên kết khai thác hàng hóa tại các tỉnh bạn là rất quan trọng, thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội cùng với các doanh nghiệp tổ chức các đoàn khai thác hàng hóa tại các tỉnh phía Bắc.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ