Đẩy nhanh điều tra hàng loạt vụ án lớn, khởi tố nhiều nguyên lãnh đạo cấp cao trong tuần

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tuần qua, nhiều nguyên cán bộ cấp cao của TP Hồ Chí Minh, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã bị khởi tố. Trong khi đó, dư luận đang nóng dần trước phiên tòa xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng 91 đồng phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp.
Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp phòng, chống tham nhũng
Ngày 10/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 13 đến nay.
Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng cần nỗ lực, cố gắng cao hơn nữa, phối hợp tốt hơn, phấn đấu đến hết năm 2018 kết thúc điều tra 8 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án; xét xử sơ thẩm 2 vụ án; xét xử phúc thẩm 5 vụ án; kết thúc xác minh 33 vụ việc theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
Trong đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật các vụ án: (1) Vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương; (2) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Khẩn trương xem xét xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm. Kết thúc điều tra, truy tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Đà Nẵng và một số địa phương; tích cực thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.
Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến Vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm xảy ra tại ALCII.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng lưu ý tình trạng tham nhũng vặt, chọn một vài vụ chỉ đạo, xem xét; đồng thời chỉ đạo các địa phương phải ráo riết thực hiện hiệu quả kết luận của các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo, có hình thức khen thưởng nơi thực hiện tốt công tác đấu tranh PCTN và đẩy mạnh tuyên truyền cổ vũ cách làm hay, hiệu quả, nhắc nhở, phê bình nơi làm chưa tốt.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Ảnh. Quochoi.vn.

Tuần làm việc thứ 3 của Quốc hội
Từ ngày 5/11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ 3. Trọng tâm của tuần làm việc này là Quốc hội thảo luận 9 dự án Luật và xem xét thông qua một số Nghị quyết về kinh tế - xã hội.
Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019
Sáng 8/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Sau khi nghe trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 447/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,16% tổng số đại biểu Quốc hội.
Theo đó, Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát năm 2019 là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế...
Nghị quyết xác định các chỉ tiêu chủ yếu là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6 - 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1 - 1,5%...
Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Nghị quyết xác định 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2019.
Thảo luận các dự Luật quan trọng
Trong tuần, Quốc hội thảo luận tại Hội trường 7 dự án Luật gồm: Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.
Ngoài 7 dự án Luật thảo luận tại hội trường, Quốc hội thảo luận ở tổ 2 dự án Luật gồm: Dự án Luật Kiến trúc và dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).
Cũng trong tuần này, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Thi hành án hình sự, Tờ trình về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
 
TP Hà Nội còn 18 tháng chuẩn bị cho giải đua F1 đầu tiên
Chiều 7/11, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn F1 Thế giới, Tập đoàn Vingroup và Công ty Grand Pix Việt Nam họp báo công bố sự kiện Hà Nội chính thức là địa điểm thứ 22 trên thế giới đăng cai Giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1) với tên gọi “Hà Nội - Việt Nam”. Theo đó, giải đua dự kiến diễn ra vào tháng 4/2020.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, theo chủ trương của Chính phủ, kinh phí đường đua được thực hiện từ nguồn đầu tư xã hội hóa.
Việc đăng cai giải đua mở ra cho Hà Nội nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế, du lịch, giao lưu xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ra thế giới. Đồng thời, sự kiện này còn tạo điều kiện cho người dân Hà Nội và Việt Nam tiếp cận môn thể thao danh tiếng của thế giới.
Trong khi đó, ông Chase Carey - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Formula One tiết lộ, trong quá trình tìm kiếm địa điểm tổ chức, các bên liên quan thấy Việt Nam hội tụ đủ các điều kiện như TP Hà Nội năng động, dân số trẻ, đáp ứng yêu cầu cơ sở hạ tầng và coi đây là “thành phố điểm đến”.
“Chúng tôi thực sự mong muốn đây không chỉ là sự kiện duy nhất mà là chuỗi sự kiện, không chỉ người dân Hà Nội mà toàn quốc, mọi độ tuổi đều có thể tham dự”, ông Chase Carey nói.
Đường đua F1 Hà Nội được triển khai sẽ trở thành một phần trong hệ thống Giải đua xe Công thức 1 Vô địch Thế giới; là đường đua duy nhất trên thế giới được tổ chức một nửa trên phố, một nửa xây dựng mới; một trong những cung đường đua đẹp có tốc độ cao nhất trong các chặng đua F1.
Chương trình chính của Giải đua gồm có: Các vòng luyện tập, vòng đua xếp hạng và vòng đua chính của giải đua (kéo dài trong 4 giờ) sẽ diễn ra trong 3 ngày cuối tuần theo quy định chung của Liên đoàn Đua xe thể thao thế giới.
Bên cạnh những đặc điểm chung, Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội có những điểm khác biệt so với 21 chặng đua tại 4 châu lục: Đường đua dài 5.565m với 22 khúc cua, tốc độ có thể lên tới hơn 300 km/giờ không chỉ là thử thách đối với các tay đua mà còn mang đến cho khán giả, người hâm mộ những màn trình diễn độc đáo.
Nguyễn Hữu Tín (trái) cùng các đồng phạm
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng 4 đồng phạm
Theo thông tin từ Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành xác minh giải quyết tin báo về tội phạm có liên quan đến khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP Hồ Chí Minh của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khái Sài Gòn (Tổng Công ty Sabeco).
Ngày 8/11/2018, C01 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh;
Ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với: Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh; cùng 4 đồng phạm là lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh...
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan tại các sở, ban, ngành của TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương và Tổng Công ty Sabeco để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ông Lê Bạch Hồng - nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Khởi tố, tạm giam nhiều nguyên lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và chứng cứ thu thập được, ngày 9/11/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định tố tụng:
Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Bạch Hồng - nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999.
3 đồng phạm khác bị khởi tố cùng Lê Bạch Hồng gồm: Nguyễn Huy Ban - nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trần Tiến Vỹ - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Hoàng Hà - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.
Sức khỏe cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đảm bảo trước phiên tòa
Vào ngày mai (12/11), TAND tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng đồng phạm. Để chuẩn bị cho phiên tòa, cơ quan chức năng đã bố trí khu vực sân rộng 1.000m2 để phục vụ hơn 200 người tham gia tố tụng.
92 bị cáo gồm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng 91 đồng phạm. Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù. Phiên tòa sự kiến diễn ra trong 20 ngày.
Về tình hình sức khỏe ông Phan Văn Vĩnh trước phiên tòa, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang - người bào chữa cho bị cáo cho biết: “Ông Phan Văn Vĩnh đang ở bệnh viện, sức khỏe hiện vẫn còn yếu, nhưng tới đây, ông Vĩnh sẽ đến phiên tòa xét xử sơ thẩm, bên cạnh đó tinh thần và tâm lý khá ổn định, minh mẫn.
Ông Vĩnh vẫn tự nguyện viết đơn xin về trại tạm giam để chuẩn bị tham gia phiên tòa”.
Trước đó ông Vĩnh cảm thấy khó thở dẫn đến ngất xỉu và ngã xuống sàn tại phòng điều trị ở Bệnh viện đa khoa Phú Thọ.
Bị cáo Lê Ngọc Hoàng (phải) tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/11.
Tình tiết mới vụ lùi xe gây tai nạn trên cao tốc
Liên quan đến vụ lùi xe gây tai nạn trên cao tốc gây xôn xao dư luận thời gian qua, sáng 6/11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, đã yêu cầu TAND tỉnh Thái Nguyên chuyển toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến vụ án để xem xét.
Trước thông tin dư luận cho rằng, chủ toạ phiên toà phúc thẩm là bà Nguyễn Thị Nga - thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã bị cách chức vì sử dụng bằng giả, chiều 5/11, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Chung khẳng định, thông tin trên là sai sự thật.
Theo ông Chung, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là bà Lê Thị Hồng Phương. Trong thành phần hội đồng xét xử cũng không có ai tên là Nguyễn Thị Nga.
Về phía gia đình bị cáo Hoàng, sau khi nhận được thông tin TAND Tối cao rút hồ sơ để xem xét, chị Vũ Thị Thúy (29 tuổi, vợ Lê Ngọc Hoàng) cho biết, chị rất vui và hy vọng sẽ mọi việc sẽ công tâm với chồng mình. Hiện tại chị Thúy đang cùng luật sư soạn các hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án để chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới.
Trong khi đó trên mạng xã hội vẫn chưa ngớt tranh cãi về mức án dành cho tài xế Hoàng. Đồng thời nhiều tài khoản cá nhân đang vận động 1 thỉnh nguyện thư, tập hợp chữ ký nhằm giảm án cho tài xế này.
Cầu Bạch Đằng nhìn từ trên cao
Cầu Bạch Đằng vẫn đảm bảo khai thác
Liên quan đến thông tin cầu Bạch Đằng (tỉnh Quảng Ninh) bị lún võng sau khi mới được đưa vào sử dụng, sáng 7/11 UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp với chủ đầu tư dự án, cùng các đơn vị tư vấn liên quan.
Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Tiến Oánh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Bạch Đằng cho biết: Nguyên nhân chính được xác định là do cầu đang trong quá trình khống chế độ vồng sau khi đưa vào hoạt động có tải, tạo lên sự chênh, vênh tại các khối hợp long.
Việc này đều đã được dự báo, kiểm soát và nằm trong kế hoạch điều chỉnh độ chuyển dốc theo lộ trình của chủ đầu tư cũng như các đơn vị kỹ thuật, không ảnh hưởng đến kết cấu của cầu và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.
Thông tin thêm về thực trạng cây cầu, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng cho biết, thực tế, cầu Bạch Đằng đang trong giai đoạn điều chỉnh ổn định. Từ thời điểm trước khi thông xe, mọi yếu tố kỹ thuật đều thực hiện theo đúng thiết kế.
Về nguyên nhân không tiến hành bù vênh mặt cầu ngay tại thời điểm hợp long, ông Nguyễn Ngọc Hòa lý giải là do chủ đầu tư và các nhà thầu giữ nguyên hiện trạng để chờ sự ổn định rồi mới tiếp tục điều chỉnh một số hạng mục, tạo sự êm thuận cho các phương tiện qua lại.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đánh giá, các yếu tố kỹ thuật của cầu đều ổn định và đạt tiêu chuẩn thiết kế, sự sai số nằm trong phạm vi cho phép, không ảnh hưởng đến chất lượng công trình và các phương tiện di chuyển đúng theo tốc độ cho phép. Tuy nhiên, trên tuyến đang có khá nhiều phương tiện vi phạm tốc độ, chạy quá tốc độ quy định dẫn đến việc nguy cơ mất an toàn, không đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông.
Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án, các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục quan trắc, thống kê và đưa ra giải pháp hoàn thiện, đảm bảo tối ưu, đúng quy trình, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu kỹ thuật. Cần tranh thủ thêm ý kiến các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực cầu đường để chuẩn bị cho việc gia tải, điều chỉnh lớp áo mặt cầu theo kế hoạch sau 3 tháng đưa vào hoạt động.
Cần Thơ thống nhất miễn phạt 90 triệu đồng cho người đổi 100USD
Liên quan đến vụ 1 người dân đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, chiều 5/11, tại Văn phòng UBND TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam đã gặp ông Nguyễn Cà Rê (thợ điện) để trực tiếp xem xét đơn và nghe báo cáo kết quả xác minh của các cơ quan chức năng.
Sau khi nghe ông Nguyễn Cà Rê trình bày hoàn cảnh gia đình và báo cáo của các cơ quan chức năng, Phó Chủ tịch UBND TP đã giao các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để miễn tiền phạt cho anh Nguyễn Cà Rê.
Trước đó, trao đổi với báo chí, Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ Trần Quốc Hà cho biết: "Sau khi nhận được chỉ đạo của Thống đốc NHNN ngày 26/10, Chi nhánh đã làm văn bản tham mưu cho UBND TP Cần Thơ để xử lý vụ việc. Lý do đề xuất miễn giảm tiền phạt và trả lại 100 USD vì ông Rê là thợ điện, kiến thức hiểu biết pháp luật hạn chế.
Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể đầu tiên ngày 10/11
Hi vọng dần tắt tại hiện trường vụ sập hầm vàng trái phép
Khoảng 2h ngày 4/11, tại hang Cột Cờ thuộc địa phận thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ sập hang khai thác vàng trái phép làm 2 người bị mất tích.
Các nạn nhân được xác định là Bùi Văn Thú (SN 1990) trú tại thôn Đệt, xã Thanh Nông và Trương Công Chánh (NS 1992) ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Nguyên nhân dẫn đến sự cố sập hang bước đầu được xác định là đập ngăn nước phía trên cửa hang bị vỡ khi 2 công nhân đang vận hành ô tô, máy xúc khai thác đất chứa quặng vàng trong hang.
Hàng nghìn m3 bùn đất và nước đã tràn vào trong hang làm 2 người, 1 xe ô tô, 1 máy xúc bị cuốn trôi sâu vào trong khoảng 100m. Theo tính toán, lượng bùn và nước đổ vào trong hang gây ngập sâu khoảng 10m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng lên tới 200 người, túc trực 24h/24h, ăn, ngủ, nghỉ tại hiện trường. Bình quân có từ 2 đến 3 máy xúc múc bùn liên tục từ trong hang ra ngoài.
Tuy nhiên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, ngày qua ngày hi vọng tìm thấy các nạn nhân còn sống sót càng tắt dần. Gia quyến các nạn nhân cũng luôn có mặt tại cửa hang chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.
Sang đến ngày thứ 7 (10/11), thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong tình trạng cởi trần, nằm sát vách hang. Nạn nhân thứ 2 được xác định nằm cách sâu trong hang, do vậy lực lượng cứu hộ phải tiếp tục đào bới để tiếp cận.