Đẩy nhanh GPMB các tuyến đường vành đai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, quận huyện đẩy nhanh công tác GPMB, triển khai dự án đường Vành đai 1 (đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái) và đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng).

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái đi qua địa bàn 4 phường Thanh Nhàn, Đông Mác, Thanh Lương, Bạch Đằng, tổng số hộ dân phải di chuyển khoảng 710 hộ và 5 cơ quan. Đến nay, chủ đầu tư dự án đã phối hợp với quận Hai Bà Trưng và 4 phường chi trả tiền GPMB cho 101 hộ dân, tổng số tiền hơn 137 tỷ đồng. Đối với 97 hộ dân còn lại, sẽ chi trả nốt trong tháng 2, phấn đấu hoàn thành GPMB dự án trong quý II/2014.

Dự án đường Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng, đến nay đã duyệt phương án GPMB cho 180 hộ, 32 cơ quan với giá trị 414 tỷ đồng, đã chi trả 182 tỷ đồng cho 25 cơ quan và 90 hộ dân. Phấn đấu hoàn thành cơ bản GPMB trên địa bàn quận Thanh Xuân trong quý II/2014, quận Đống Đa trong quý IV/2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần