Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa tại 2 quận mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/4/2014, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo dành trọn ngày làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Theo báo cáo của quận Bắc Từ Liêm, sau 10 ngày hoạt động, đã từng bước ổn định, bảo đảm phục vụ các nhu cầu của tổ chức và người dân trên địa bàn. Quận đã tiếp nhận và giải quyết 10.877 hồ sơ hành chính (trong đó bộ phận “một cửa”  giải quyết 1962 hồ sơ); tiếp nhận 42 đơn thư công dân… Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được triển khai đồng bộ: Kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, "Năm trật tự và văn minh đô thị -2014" được thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tích cực… Bí thư Quận ủy Lê Văn Thư cho biết, Quận đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu TP giao năm 2014 từ hơn 817 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn, Quận đề nghị TP quan tâm, bổ sung vốn triển khai tiếp 3 dự án trọng điểm là: Đường Tây Thăng Long (đoạn đường Văn Tiến Dũng đi vành đai 4 cũ, nay là vành đai 3,5); đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (giai đoạn I); tuyến đường từ Đại học Mỏ địa chất ra đường Phạm Văn Đồng. Ứng vốn năm 2014 cho công tác GPMB đất dịch vụ để giao cho nhân dân 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm (diện tích 85 ha, vốn GPMB 2.400 tỷ đồng). Cho phép Quận đấu giá 30ha đất tại phân khu S1 và được hưởng 100% số tiền đất đấu giá thu được phục vụ đầu tư phát triển; được hưởng 50% số tiền 279 tỷ đồng tiền đấu giá QSDĐ của dự án 10,6ha của khu đô thị Xuân Phương trước đây, mà các nhà trúng thầu còn nợ huyện Từ Liêm cũ. Cho phép Quận lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan Quận; trụ sở 4 phường (Đức Thắng, Xuân Tảo, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2); đồn Công an 13 phường, 7 trường học công lập, 8 trung tâm văn hóa - thể thao, 3 trạm y tế phường.…
Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa tại 2 quận mới - Ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.
Tại quận Nam Từ Liêm, theo báo cáo trước và sau khi đi vào hoạt động, đã chuẩn bị tốt cơ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc Quận, chủ động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm hoạt động  đúng ngày 1/4. Sau khi đi vào hoạt động, toàn Quận đã tiếp nhận và trả 5.287 hồ sơ hành chính cho người dân, tổ chức bảo đảm chất lượng, tiếp 30 lượt công dân.

Đồng thời tiến hành triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2014, Quận phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách, ước thu trên 1.800 tỷ đồng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quận đề nghị TP quan tâm, tăng cho quận 125 biên chế; được hưởng 100% nguồn thu tiền đấu giá QSDĐ tại các dự án. Cho phép phê duyệt quy hoạch điều chỉnh khu 49,1 ha thuộc Khu đô thị mới Xuân Phương. Ngoài ra, TP tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, như: Nâng cấp mở rộng đường 70, đường Đỗ Đức Dục, đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Mỹ Đình; cấp nước sạch cho các phường: Tây Mỗ, Phương Canh, Xuân Canh…

Kết luận trong ngày làm việc, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo, biểu dương hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, đi vào hoạt động đúng thời gian, ổn định, đáp ứng phục vụ nhân dân và tổ chức trên địa bàn. 

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu hai Quận, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức; chú ý bổ sung những cán bộ có năng lực quản lý kinh tế - đô thị, đáp ứng nhiệm vụ; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt cuộc bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND các cấp xong trước ngày 22/6…

Chủ tịch đặc biệt lưu ý lãnh đạo hai quận, tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong đó, cần tập trung, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh; quan tâm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, tập trung đẩy nhanh các quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế xã hội. Các đơn vị hành chính phải tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực nóng như: quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, văn hóa, quốc phòng. Đặc biệt trong năm nay TP đã lựa chọn là "Năm trật tự và văn minh đô thị", vì vậy, hai quận cần rà soát các quy chế để quản lý, điều chỉnh cho phù hợp.

Về những kiến nghị đề xuất của hai quận Bắc Từ Liêm Nam Từ Liêm, Chủ tịch giao các sở, ngành quan tâm, tháo gỡ vướng mắc khó khăn để cùng hai quận hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.