Đế chế truyền thông mới của người từng soán ngôi Elon Musk
Kinhtedothi - Tỷ phú Larry Ellison, nhà sáng lập Tập đoàn Oracle và từng là người giàu nhất thế giới trong khoảnh khắc ngắn ngủi vào tháng 9/2025, đang gây chú ý với những bước đi táo bạo trong lĩnh vực truyền thông.
Ở tuổi 81, khi nhiều người đã chọn việc an dưỡng, Larry Ellison lại dấn thân vào một hành trình mới trong bối cảnh chính trị Mỹ đang có những thay đổi mạnh mẽ.
Được biết đến bởi lối sống xa hoa, với khối tài sản khổng lồ hơn 360 tỷ USD và sở hữu nguyên một hòn đảo tại Hawaii, ông Ellison cùng con trai David giờ đây còn đang ấp ủ kế hoạch xây dựng một đế chế truyền thông có thể vượt xa những huyền thoại như Hearst hay Murdoch.
Từ tham vọng thâu tóm Paramount, Warner Bros. Discovery đến TikTok, những động thái của vị tỷ phú này không chỉ là các thương vụ kinh doanh mà còn mang theo những ẩn số về ảnh hưởng chính trị và định hướng tư tưởng của các tổ chức mà ông sở hữu.
Vươn tầm khỏi mảng công nghệ
Larry Ellison không phải là cái tên xa lạ trong giới công nghệ. Ông sáng lập Oracle vào năm 1977 và một tay xây dựng công ty này thành một gã khổng lồ trong lĩnh vực phần mềm DN. Không những vậy, sự tăng trưởng của Oracle trong thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo đã đưa tài sản của Larry Ellison lên mức chóng mặt, đạt 367 tỷ USD theo cập nhật mới nhất từ Bloomberg Billionaires Index.
Trong khi Oracle tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực công nghệ, vị tỷ phú 81 tuổi tiếp tục dồn lực vào việc chinh phục một lĩnh vực hoàn toàn khác: truyền thông và giải trí.
Điểm khởi đầu cho tham vọng này là việc Larry Ellison tham gia vào nhóm nhà đầu tư được Chính phủ Mỹ hậu thuẫn để kiểm soát TikTok tại Mỹ, nền tảng video ngắn với hơn 170 triệu người dùng trên toàn cầu. TikTok, vốn thuộc sở hữu của Tập đoàn công nghệ ByteDance từ Trung Quốc, bị Quốc hội Mỹ yêu cầu thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia.

Tỷ phú Larry Ellison (trái) và con trai David Ellison. Ảnh: Getty
Tuy nhiên, động thái này đã bị trì hoãn dưới thời Tổng thống Donald Trump, người công khai ủng hộ các tỷ phú Larry Ellison và cả Elon Musk là những ứng viên tiềm năng để nắm quyền kiểm soát TikTok. Oracle, vốn đã cung cấp dịch vụ đám mây cho dữ liệu người dùng Mỹ của TikTok, giờ đây có cơ hội chuyển mình từ một đối tác kỹ thuật sang một thế lực trực tiếp định hình nội dung của nền tảng này.
Trong khi đó, David Ellison, con trai của Larry Ellison, cũng đang tạo dấu ấn riêng. Vào tháng 8/2025, David hoàn tất thương vụ trị giá 8 tỷ USD để sáp nhập Skydance Media, công ty sản xuất phim do anh sáng lập, với Paramount Global, đơn vị sở hữu các kênh tin tức CBS và Channel 5 .
Không dừng lại ở đó, nhiều nguồn tin còn cho biết David Ellison đang chuẩn bị một lời đề nghị trị giá có thể lên tới 80 tỷ USD để thâu tóm Warner Bros. Discovery, công ty mẹ của CNN, HBO và một loạt tài sản truyền thông giá trị khác.
Nếu thành công, gia đình Ellison sẽ kiểm soát một danh mục truyền thông khổng lồ, trải dài từ truyền hình, phim ảnh đến mạng xã hội, tạo nên một đế chế mà ngay cả những gia tộc truyền thông như Murdoch cũng khó sánh kịp.
Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, những thương vụ trên được thúc đẩy khi các rào cản pháp lý từng khiến chúng trở nên bất khả thi dường như đang biến mất. Bên cạnh đó, sự gần gũi của Larry Ellison với Tổng thống Trump, người từng công khai khen ngợi ông, được cho là yếu tố quan trọng giúp các thương vụ tiến triển thuận lợi.
Có hay không những toan tính chính trị?
Sự trỗi dậy của gia đình Ellison trong lĩnh vực truyền thông không chỉ gây chú ý vì quy mô, mà còn bởi những dấu hiệu cho thấy họ đang định hướng các tài sản truyền thông theo khuynh hướng chính trị bảo thủ. Một số động thái gần đây của Skydance Media và Paramount cho thấy sự biến chuyển rõ rệt này.
Chẳng hạn, CBS đã chấm dứt chương trình của Stephen Colbert, một người dẫn chương trình nổi tiếng với quan điểm cấp tiến, ngay sau khi ông chỉ trích quyết định hòa giải của Paramount với Tổng thống Trump trong một vụ kiện phỉ báng. CBS tuyên bố quyết định này là vì lý do tài chính, nhưng nhiều người cho rằng có một động cơ chính trị đứng sau.
Ngoài ra, David Ellison đã bổ nhiệm Kenneth Weinstein, cựu giám đốc điều hành của Viện Hudson, một tổ chức nghiên cứu có khuynh hướng bảo thủ, làm thanh tra viên của CBS. Trong khi đó, Skydance cũng đang đàm phán để mua lại The Free Press, một ấn phẩm kỹ thuật số do nhà báo Bari Weiss sáng lập, nổi tiếng với việc chỉ trích văn hóa “thức tỉnh”.
Nếu thương vụ này hoàn tất, bà Weiss có thể đảm nhận một vai trò cấp cao tại CBS, qua đó củng cố thêm ảnh hưởng của các quan điểm bảo thủ trong hệ thống truyền thông của gia đình Ellison.
Những bước đi trên làm dấy lên lo ngại rằng đế chế mới của Larry Ellison, với sự hậu thuẫn của Tổng thống Trump, đang cố gắng biến các nền tảng truyền thông lớn như CBS, CNN và TikTok thành những công cụ phục vụ một chương trình nghị sự chính trị. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng những động cơ này có thật.
Neil Malhotra, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Stanford (Mỹ), cho rằng tư tưởng của Larry Ellison vẫn khác với Elon Musk, người sẵn sàng hy sinh lợi nhuận của mạng xã hội Twitter (nay là X) để thúc đẩy các giá trị bảo thủ. Theo Giáo sư Malhotra, ông Ellison có thể đang hành động vì lợi ích tài chính hơn là một cam kết sâu sắc với phong trào MAGA (viết tắt của Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại).
Thực tế, hồ sơ chính trị của Larry Ellison không hoàn toàn nhất quán. Ông từng ủng hộ các chính trị gia trung dung như Bill Clinton và Marco Rubio, đồng thời đóng góp cho cả Thượng nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz vào năm 2016.
Phải đến những năm gần đây, vị tỷ phú này mới nghiêng hẳn về phía đảng Cộng hòa, qua việc quyên góp hàng triệu USD cho các ứng viên của đảng này. Ông cũng từng tổ chức một buổi gây quỹ cho Tổng thống Trump vào năm 2020 và tham gia một cuộc thảo luận về việc phản đối kết quả bầu cử năm đó.
Chọn lợi nhuận hay MAGA?
Tham vọng tạo dựng để chế truyền thông của riêng mình còn cho thấy cha con tỷ phú Larry và David Ellison dường như đang tận dụng rất tốt cơ hội từ một thị trường đang thay đổi trước những biến động trên chính trường Mỹ.
Theo một cuộc thăm dò của Gallup vào tháng 1/2025, 37% số người Mỹ hiện tự nhận mình có lập trường bảo thủ, vượt qua số lượng người trung dung (34%) và cấp tiến (25%). Xu hướng này có thể thúc đẩy các công ty truyền thông điều chỉnh để đáp ứng thị hiếu mới của khán giả.
Tuy nhiên, việc chuyển đổi hoàn toàn các tài sản truyền thông thành một “loa phóng thanh” của phòng trào MAGA có thể không phải là chiến lược tối ưu về mặt kinh tế. Với tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump chỉ ở mức 39%, theo khảo sát của tạp chí The Ecnomist và YouGov đầu tháng 9, việc nhắm đến một tệp người xem hẹp hơn có thể làm giảm sức hút của các nền tảng như CBS hay CNN, vốn phụ thuộc vào lượng khán giả lớn và đa dạng.
Hơn nữa, Larry Ellison từng công khai ủng hộ việc mở rộng chương trình thị thực H-1B, vốn cho phép đưa lao động nước ngoài có tay nghề cao vào Mỹ để làm việc cho các tập đoàn công nghệ như Oracle. Quan điểm này đi ngược lại lập trường của chính quyền Tổng thống Trump và những người MAGA, vốn ưu tiên các chính sách bảo hộ lao động trong nước và hạn chế nhập cư.
Điều này đặt ra câu hỏi liệu tỷ phú Ellison có sẵn sàng điều chỉnh các nền tảng truyền thông của mình để phục vụ một chương trình nghị sự bảo thủ cực đoan, hay ông sẽ ưu tiên các chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận bằng cách duy trì lập trường cởi mở hơn về toàn cầu hóa và nhập cư.

Tesla muốn giữ chân Elon Musk bằng phần thưởng 29 tỷ USD
Kinhtedothi - Tập đoàn xe điện Tesla vừa phê duyệt khoản thưởng cổ phiếu mới trị giá khoảng 29 tỷ USD dành cho Giám đốc điều hành Elon Musk, nhằm giữ ông tiếp tục lãnh đạo công ty trong giai đoạn chuyển hướng chiến lược sang robotaxi và robot hình người.

Công ty AI của tỷ phú Elon Musk xin lỗi vì chatbot Grok phát ngôn gây tranh cãi
Kinhtedothi - xAI, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của tỷ phú Elon Musk, đã đưa ra lời xin lỗi sau khi chatbot Grok đăng hàng loạt bài viết mang tính bạo lực, bài Do Thái và ca ngợi trùm phát xít Adolf Hitler trên mạng xã hội X.

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố lập chính đảng mới tại Mỹ
Kinhtedothi - Tỷ phú công nghệ Elon Musk mới đây đã tuyên bố lập chính đảng mới mang tên đảng Nước Mỹ (America Party), động thái được xem là bước đi táo bạo nhằm thách thức hệ thống chính trị hai đảng truyền thống của Mỹ.