De Gea xuất sắc giúp Quỷ đỏ giữ lợi thế lượt về

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù toan tính của Mourinho đã thành công nhưng màn trình diễn của Man United lại khiến các CĐV nhà thất vọng.

Với lợi thế sân nhà, Sevilla tràn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở chiều ngược lại, MU chủ động đá phòng ngự phản công.
Làm khách của Sevilla ở vòng 1/8 Champions League, HLV Jose Mourinho để Paul Pogba ngồi dự bị và sử dụng Scott McTominay đá cặp với Nemanja Matic ở trung tâm hàng tiền vệ. Ý đồ phòng ngự để kiếm lợi thế trên sân khách của Man United là khá rõ ràng.

Tuy nhiên ngay ở những phút thi đấu đầu tiên, khung thành của De Gea đã bị đặt trong trang thái nguy hiểm. Luis Muriel tung cú dứt điểm chìm từ khoảng cách gần 30m nhưng De Gea kịp đổ người cứu thua cho đội khách.
Sau ít phút đầu có phần lép vế, MU dần xiết chặt đội ngũ và chơi tốt hơn ở khu trung tuyến. Alexis Sanchez vừa băng xuống nhận bóng tốc độ nhưng hậu vệ áo trắng kịp lao về truy cản.
Pogba trở lại nhưng không có tên trong đội hình xuất phát. Pogba chỉ được vào sân khi thay Herrera có dấu hiệu chấn thương gân kheo.
Từ thời điểm đó, MU bắt đầu đá pressing tầm cao gây nhiều khó khăn cho Sevilla. Trong các tình huống nguy hiểm, các tiền vệ MU luôn chủ động phạm lỗi từ xa. Còn Sevilla thì kiểm soát bóng tốt hơn nhưng tấn công khá bế tắc.
Trận đấu này, người thi đấu ấn tượng nhất là thủ thành De Gea, khi anh liên tục cứu thua cho đội nhà ở những tình huống nguy hiểm mà hàng thủ MU mắc sai lầm. Gần như tất cả các hậu vệ của M.U hoặc là không có phong độ ổn định hoặc không thể thi đấu liên tục vì bị ảnh hưởng bởi chấn thương thì De Gea nằm ngoài cả hai tình trạng ấy. Trong khi Lukaku chơi đầy cố gắng, thì Pogba lại chơi mờ nhạt.
Sang hiệp hai, Sevilla vẫn nắm thế chủ động. Nhịp độ trận đấu phần nào giảm xuống. Sevilla dù chơi lấn lướt nhưng chưa thể xé lưới De Gea.
Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, hai đội đã rất nỗ lực để kiếm tìm bàn thắng nhưng đều không thành công. Lukaku đưa được bóng vào lưới Sevilla nhưng trọng tài đã cắt còi vì trước đó tiền đạo người Bỉ dùng tay đỡ bóng. Phía Sevilla, Muriel đã có tình huống băng xuống quăng chân chéo góc nhưng De Gea dễ dàng hóa giải.
Trong cả trận, Sevilla cầm bóng nhiều hơn và tung ra 19 cú dứt điểm về phía khung thành Man United, trong đó có 8 cú sút trúng đích. Mặc dù toan tính của Mourinho đã thành công nhưng màn trình diễn của Man United lại khiến các CĐV nhà thất vọng. Hòa 0-0, MU đang nắm lợi thế trước trận lượt về khi họ được thi đấu trên thánh địa Old Trafford.
Đội hình ra sân:
Sevilla: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Banega (Piazaro 89'), N'Zonzi; Sarabia, Vázquez, Correa; Muriel (Sandro 86').
Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Young; McTominay, Matic, Herrera (Pogba 17'); Mata (Martial 80'), Lukaku, Alexis (Rashford 75').

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần