Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Để không còn nỗi lo nhân lực

Kinhtedothi - Kết thúc kỳ nghỉ Tết, thiếu lao động đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít DN trong suốt một thời gian dài.
Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết Ất Mùi năm nay, ghi nhận tại nhiều địa phương, DN, tình trạng này đã giảm rất nhiều. Chỉ riêng trên địa bàn Hà Nội cho thấy, ngay trong ngày đầu tiên đi làm (ngày 26/2, tức Mùng 6 Tết), tại phần lớn các DN trong các khu công nghiệp của TP, tình hình sản xuất đã trở lại nhịp độ bình thường. Báo cáo của ngành LĐTB&XH Hà Nội cũng chưa ghi nhận được bất cứ phản ánh nào từ các công ty về tình trạng thiếu lao động sau dịp Tết.

Thực sự thấm cái cảnh "dở khóc dở cười" bởi đơn hàng thì nhiều mà người lao động (NLĐ) thì có muôn vàn lý do để thoái thác, thậm chí nghỉ việc, chuyển việc nên các DN bên cạnh kế hoạch phân công nghỉ Tết hợp lý cũng sẵn sàng trả mức lương làm trong ngày nghỉ Tết cao hơn nhiều để động viên công nhân. Bên cạnh đó, nhiều DN cũng có những chế độ chăm lo đời sống cho công nhân tốt hơn, mức thưởng Tết nhỉnh hơn so với năm trước.

Tuy nhiên, đó chỉ có thể coi là những giải pháp tình thế. Về lâu dài, mỗi DN cần có những chiến lược giữ chân NLĐ nhằm tạo được sự gắn bó hơn giữa NLĐ với DN. Thực tế, đã từng có tình trạng để giữ chân NLĐ sau Tết, không ít DN thường giữ lại một phần thưởng Tết dành phát sau khi họ quay trở lại. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, giải pháp này đã được hạn chế rất nhiều. Ngoài những quyết sách về vấn đề thị trường, sản xuất, kinh doanh đối với bên ngoài, nhiều DN cũng đã có những chiến lược chăm lo, giải quyết thỏa đáng vấn đề thu nhập, cải thiện môi trường làm việc cũng như môi trường sống, sinh hoạt văn hóa ngoài giờ làm việc cho NLĐ dù sản xuất, kinh doanh ở bất kỳ quy mô nào. Không chỉ chăm lo đến chất lượng bữa ăn, đào tạo nâng cao trình độ, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ…, nhiều DN thời gian qua còn bỏ vốn xây dựng nhà ở để NLĐ thuê, thậm chí bán với giá ưu đãi. Việc “lo xa” này đang là một nét khác biệt trong chính sách đãi ngộ với NLĐ của nhiều DN giúp cải thiện đáng kể tình trạng thiếu hụt lao động không chỉ sau mỗi kỳ nghỉ Tết mà về lâu dài, nó giúp DN ổn định sản xuất, kinh doanh, thực hiện những chiến lược đầu tư phát triển của mình.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ