Để mất rừng, nguyên giám đốc bị khởi tố

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 6/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông công bố các quyết định số 168, 169, 170, 171, 172, 173 khởi tố các bị can thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín do hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đưa vào hợp đồng liên doanh liên kết gây mất rừng.

Quyết định khởi tố đối với Trần Văn Lợi, sinh năm 1965, nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín, đồng thời là Phó giám đốc phụ trách công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2007-2010; Đặng Quốc Hởi, sinh năm 1964, nguyên Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng giai đoạn từ tháng 10/2008 đến tháng 6/2010.

Cùng bị khởi tố còn có 4 cán bộ khác của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín là Nguyễn Trọng Lam, sinh năm 1956, nguyên Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng giai đoạn từ tháng 1/2007 đến tháng 3/2008; Đặng Bá Long, sinh năm 1958, nguyên Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng giai đoạn từ tháng 4/2008 đến tháng 10/2008; Ngô Đức Tuấn, sinh năm 1978, nguyên Đội phó Đội quản lý bảo vệ rừng giai đoạn từ tháng 10/2008 đến tháng 6/2010 và Phan Trọng Chân, sinh năm 1962, nguyên Đội phó Đội quản lý bảo vệ rừng giai đoạn tháng 1/2007 đến tháng 3/2008 về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện nhiệm vụ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2007 đến 2010, các đối tượng trên đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đưa vào hợp đồng liên doanh liên kết với 9 doanh nghiệp tư nhân thực hiện các dự án sản xuất nông-lâm nghiệp và quản lý, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Sau đó, các dự án liên doanh liên kết trên không có kết quả mà đế mất diện tích rừng tự nhiên là 1.334ha rừng.

Ngày 3/7, ông Lê Diễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 994/QĐ-UBND về việc cho thôi giữ chức vụ quyền giám đốc và tạm định chỉ chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Trần Văn Lợi, Quyền giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp vì đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện nhiệm vụ tại Công ty lâm nghiệp Quảng Tín để phục vụ công tác điều tra.