Đề nghị nắn đường Vành đai 4 là không có cơ sở

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND huyện Đan Phượng vừa có văn bản trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thân cùng một số hộ dân thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng liên quan đến dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Đã chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 323 tỷ đồng

Theo đó, UBND huyện Đan Phượng nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thân cùng một số công dân thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, đề nghị xem xét, uốn chỉnh đường Vành đai 4 không đi qua nghĩa trang thôn Bồng Lai (hiện có khoảng 6.000 ngôi mộ) để người dân không phải di chuyển mộ, ảnh hưởng đến tín ngưỡng, tâm linh.

Quy hoạch nghĩa trang Nhân dân mới sau khi di dời mộ phục vụ dự án Vành đai 4 tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.
Quy hoạch nghĩa trang Nhân dân mới sau khi di dời mộ phục vụ dự án Vành đai 4 tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Về vấn đề này, UBND huyện Đan Phượng đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, xác minh báo cáo UBND huyện giải quyết. Trên cơ sở báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đan Phượng đã trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thân cùng một số công dân thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội thuộc dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022.

Ngày 18/8/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Ngày 5/8/2022, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2747/QĐ- UBND giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Đoạn đi qua địa bàn huyện Đan Phượng (từ Quốc lộ 32 đến hết cầu Hồng Hà) đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tại Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 4/10/2022 và Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao mốc giới ngoài thực địa ngày 14/12/2022. Tổng chiều dài tuyến đường thuộc địa phận TP Hà Nội 58,2km, trong đó 6,3km đi qua địa bàn huyện Đan Phượng với mặt cắt (chiều rộng) đường 120m.

Ngày 28/9/2022, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 3188/UBND-ĐT chấp thuận địa điểm vị trí cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Nhân dân để phục vụ di dời mộ nằm trong dự án đường Vành đai 4 gồm 4 vị trí: Khu Gò Mía, xã Hồng Hà (4,0ha); khu Mả Đọ, xã Hạ Mỗ (3,8ha); thôn Phan Long, xã Tân Hội (2,29ha); thôn Đông Lai, xã Liên Hồng (0,87ha).

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành 1.520 thông báo thu hồi đất (đạt tỷ lệ 95,3%), ban hành 944 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền là 324,45 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã chi trả 323,01 tỷ đồng cho 915 hộ (đạt tỷ lệ 73,6% đất nông nghiệp phải thu hồi).

Về di chuyển mộ, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời 1.159 ngôi mộ với tổng số tiền 10,54 tỷ đồng. Trong đó, xã Hồng Hà 1.094 ngôi, số tiền 10,04 tỷ đồng; xã Hạ Mỗ 40 ngôi, số tiền 0,3 tỷ đồng; xã Liên Hồng 25 ngôi, số tiền 0,2 tỷ đồng. Đến nay, địa bàn xã Hồng Hà đã di chuyển được 671 ngôi từ nghĩa trang Nhân dân thôn Bồng Lai về nghĩa trang Nhân dân xã Hồng Hà (đạt tỷ lệ 61,3%).

Từ những căn cứ trên, UBND huyện Đan Phượng trả lời như sau: Việc ông Nguyễn Văn Thân và một số công dân thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà đề nghị uốn chỉnh đường Vành đai 4 không đi qua nghĩa trang thôn Bồng Lai để người dân không phải di chuyển mộ là không có cơ sở.

“Đề nghị ông Nguyễn Văn Thân cùng một số công dân đồng thuận, chấp hành công tác giải phóng mặt bằng và di chuyển mộ về nghĩa trang Nhân dân xã Hồng Hà, bàn giao đất thực hiện Dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội” – văn bản do Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng nêu rõ.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho biết, xã đã thông tin trên hệ thống truyền thanh xã về văn bản trả lời của UBND huyện Đan Phượng để người dân biết, nắm rõ thông tin.

Bảng công khai chính sách bồi thường di chuyển mộ khi thu hồi đất phục vụ dự án Vành đai 4 tại xã Hồng Hà.
Bảng công khai chính sách bồi thường di chuyển mộ khi thu hồi đất phục vụ dự án Vành đai 4 tại xã Hồng Hà.

“Chúng tôi cũng tiếp tục thành lập các tổ tuyên truyền xuống cơ sở để tuyên truyền, giải thích rõ cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô cũng như các quy định, chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Qua đó để người dân hiểu và  đồng thuận, cùng chính quyền triển khai các hạng mục của dự án” – ông Nguyễn Mạnh Hà nói.

Chia sẻ về quá trình triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho biết, đây là dự án lớn, liên quan đến nhiều hộ dân, nhất là công tác rà soát, kê khai, quy chủ, di dời mộ là việc rất phức tạp. Qua các hội nghị đối thoại, cơ bản phần lớn người dân đều đồng thuận, tham gia cùng các tổ công tác kiểm đếm, di dời mộ.

“Kinh nghiệm của địa phương là công khai, minh bạch các chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng cũng như quy hoạch để người dân nắm được, tham gia góp ý. Cụ thể, xã xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang Nhân dân, chiều cao, kích thước mộ, đơn giá di chuyển… Sau đó, mời các hộ dân trong diện liên quan tham gia góp ý. Nhờ đó, đã tạo được sự đồng thuận cao” – ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần