Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đề xuất điều chỉnh quỹ đất chưa sử dụng

KTĐT - Bộ xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đầu tư xây dựng công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp tập trung (KCN). Nội dung của Đề án nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống của người công nhân với các công trình tiện ích xã hội như bệnh viện, phòng khám đa khoa, trường học, nhà văn hóa, khu luyện tập thể thao…
Thiếu nhiều công trình văn hóa, phúc lợi

Đến nay, cả nước đã có 179 KCN đi vào hoạt động trên tổng diện tích 51.000ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng đăng ký đạt 5,3 tỷ USD. Việc phát triển các KCN có tác động tích cực đến thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Hiện có khoảng 1,6 triệu công nhân đang làm việc và khoảng 0,6 triệu lao động cung cấp các  loại dịch vụ tại KCN. Tuy nhiên, đời sống thường ngày của công nhân tại các KCN còn khó khăn. Bên cạnh nhu cầu về vật chất, những quyền và nhu cầu lợi ích tối thiểu của công nhân về y tế, giáo dục, văn hóa, vui chơi giải trí, phúc lợi vẫn chưa được giải quyết triệt để tại phần lớn các KCN hiện nay.


Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Kim Chung, Đông Anh.Ảnh:  Linh Anh. 

Tổng hợp kết quả khảo sát do các tỉnh thành báo cáo lên Bộ Xây dựng, trong số 98 KCN có hơn 837.000 người lao động nhưng chỉ có 6 KCN có nhà văn hóa với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng. Chỉ có 6 khu có nhà tập luyện thể thao với diện tích khoảng 3.686m2 sàn, tổng mức đầu tư khoảng 61 tỷ đồng. Trong đó, riêng Khu kinh tế Dung Quất được Nhà nước đầu tư Khu thể thao liên hợp giá trị khoảng 56 tỷ đồng. Các công trình khác như bệnh viện, trường mẫu giáo, tiểu học… cũng chỉ xuất hiện thưa thớt tại các KCN. Trong tất cả 98 KCN được khảo sát, chưa có một phòng khám bệnh đa khoa hoặc một thư viện nào được đầu tư xây dựng.

Tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nguyên nhân của việc thiếu các công trình văn hóa, phúc lợi là do các công trình này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn trong khi khả năng thu hồi vốn thấp. Nhiều địa phương thiếu kinh phí, doanh nghiệp cũng không mặn mà. Mặt khác, việc quy hoạch KCN chưa gắn với quy hoạch và phát triển các công trình hạ tầng ngoài KCN.

Dựa trên quan điểm phát triển các công trình văn hóa, phúc lợi xã hội cho công nhân tại các KCN là điều kiện cần thiết để phát triển con người toàn diện, đồng thời là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong Tờ trình của Bộ Xây dựng lên Thủ tướng Chính phủ xác định mục tiêu đến năm 2015, việc đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi đáp ứng khoảng 20% công nhân lao động tại các KCN có nhu cầu, đến năm 2020 đáp ứng cho khoảng 50% công nhân có nhu cầu.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất giải pháp bố trí quỹ đất, cơ chế ưu đãi và nguồn lực để xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi tại các KCN. Đối với các KCN đã hình thành, địa phương rà soát điều chỉnh quỹ đất hiện có chưa sử dụng để tạo quỹ đất. Bổ sung quy hoạch, tổ chức thu hồi đất tạo quỹ đất mới ngoài phạm vi khu công nghiệp. Nguồn vốn thực hiện một phần do Nhà nước trực tiếp đầu tư, vốn ngân sách địa phương và vốn xã hội hóa. Cơ chế khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia với chính sách ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, ưu đãi về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất, hỗ trợ tín dụng đầu tư.


Bộ Xây dựng đề xuất phương án lựa chọn các địa phương có KCN trên 18.000 lao động trở lên để triển khai thí điểm Đề án đầu tư xây dựng công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động. Trong số các địa phương được đề xuất có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,  Hải Phòng, Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Dương...


Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

24 Dec, 05:10 AM

Kinhtedothi - Dự án trục cảnh quan sông Hồng được Hà Nội xác định là bước đi chiến lược nhằm đưa dòng sông lịch sử trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị Thủ đô. Với quy mô lớn, tác động sâu rộng, dự án mở ra kỳ vọng kiến tạo không gian sống mới, đồng thời đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về trị thủy, an toàn lũ, kỷ luật quy hoạch và quản trị đô thị.

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

23 Dec, 02:10 PM

Kinhtedothi - Việc Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt cây cầu qua sông Hồng là một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược. Điều đó không chỉ giải quyết câu chuyện ùn tắc trước mắt mà còn là quyết sách để định hình một Hà Nội văn minh, hiện đại, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

19 Dec, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

19 Dec, 09:34 AM

Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ