Đề xuất Hà Nội mở khu thương mại tự do

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/6, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp đoàn Công ty TNHH tư vấn chiến lược CT Strategies (CTS-Mỹ) do ông Andrew Farrelly - Giám đốc điều hành, dẫn đầu đến trao đổi về định hướng thành lập khu thương mại tự do tại thủ đô.

Tại buổi tiếp, ông Andrew Farrelly thông tin, CTS là công ty tư vấn hải quan và thương mại có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ, chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực để hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại, các giải pháp Logistics, quản lý cảng và phát triển các Khu phi thuế quan.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền và ông Andrew Farrelly - Giám đốc điều hành Công ty TNHH tư vấn chiến lược CT Strategies (CTS-Mỹ). 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền và ông Andrew Farrelly - Giám đốc điều hành Công ty TNHH tư vấn chiến lược CT Strategies (CTS-Mỹ). 

Phía CTS nhận định Hà Nội có vị trí chiến lược trọng điểm, đặc biệt là sân bay Nội Bài. Do đó, Hà Nội rất thuận lợi trong việc chuyển đổi, xây mới mô hình thương mại tự do.

Qua khảo sát, CTS đề xuất với chính quyền thành phố một số vấn đề như: Hà Nội nên có một quy hoạch riêng cho khu vực thương mại tự do; chuyển đổi khu công nghệ cao thành khu thương mại tự do công nghệ cao.

Hiện CTS đang xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực này, đồng thời cho rằng khu vực thương mại tự do có cơ chế vận hành và thủ tục hải quan nhanh gọn, đơn giản hơn so với khu chế xuất công nghệ cao. CTS nhận thấy Hà Nội rất phù hợp cho việc phát triển khu thương mại tự do và nếu phát triển lĩnh vực này sẽ đồng thời hỗ trợ được chuỗi cung ứng ở địa phương và kết hợp kêu gọi đầu tư nước ngoài.

Với kinh nghiệm sẵn có CTS sẵn sàng hỗ trợ cho TP phát triển mô hình này và sẽ cùng các sở ban ngành thành phố quảng bá kêu gọi các nhà đầu tư vào đây.

Hoan nghênh các đề xuất của Công ty CTS, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết chính quyền Hà Nội sẽ nghiêm túc xem xét các đề xuất, và cùng các sở ban ngành rà soát và tính toán kỹ càng các phương án, đồng thời nghiên cứu quy hoạch 1 khu thương mại tự do.

Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn CTS sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch- Đầu tư nghiên cứu chính sách cho mô hình thương mại tự do phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.